Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3

Kiều Anh |

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/3/2023.

Nga nói Mỹ thậm chí không để Ukraine cân nhắc đến đàm phán hòa bình: Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine và đặc biệt là Mỹ sẽ nỗ lực hết sức để ngăn cản Kiev bước vào đàm phán với Moscow, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Bình luận trên được đưa ra bên lề cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Moscow ngày 21/3 và sau những thông báo gần đây của các quan chức phương Tây, những người cho rằng bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cho Ukraine, nếu đến từ cuộc trao đổi giữa Nga và Trung Quốc, đều sẽ "không thể chấp nhận được".

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3 - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine ở Donetsk ngày 22/11/2023. Ảnh: AP

Ukraine dùng chiến thuật câu giờ, chờ thời cơ thích hợp để phản công Nga: Hiện các lực lượng Ukraine đang áp dụng chiến thuật câu giờ tại Bakhmut, trong khi chờ nhận thêm vũ khí phương Tây, để tích lũy đủ vũ khí và nhân lực cho một cuộc phản công lớn.

>>> Ukraine dùng chiến thuật câu giờ, chờ thời cơ thích hợp để phản công Nga

Quan chức NATO tiết lộ các khu vực Ukraine sẽ nhắm vào trong cuộc tấn công mới: Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang ở giai đoạn quyết định với việc Kiev hướng đến việc giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát trong mùa xuân này, tờ Bild của Đức đưa tin. Theo đó, Bild dẫn lời một quan chức "hàng đầu" NATO khẳng định các nhà phân tích của liên minh dự đoán xung đột sẽ đến giai đoạn cao trào vào mùa xuân và mùa hè. Quan chức trên tự tin rằng các vũ khí hạng nặng được cung cấp cho Ukraine sẽ phục vụ một số cuộc phản công vào đầu tháng 5.

Trong khi từ chối tiết lộ chi tiết về các cuộc tấn công đã lên kế hoạch, quan chức này cho biết các lực lượng của Ukraine sẽ tập trung vào khu vực Zaporozhye và Lugansk. Mục tiêu của các cuộc tấn công này là "chia cắt hành lang đất liền tới Crimea".

Tất cả lối vào Bakhmut đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Nga: Bakhmut đã hoàn toàn bị bao vây và tất cả lối vào thành phố đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Nga, Yan Gagin - chuyên gia quân sự - chính trị và là cố vấn của Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho hay ngày 22/3.

"Thành phố đã hoàn toàn bị bao vây, điều đó tức là tất cả lối vào và tuyến giao thông huyết mạch tới Bakhmut đều nằm trong tầm kiểm soát của pháo binh chúng tôi. Về nguyên tắc, có thể nói rằng thành phố này đã thực sự bị bao vây", ông Yan Gagin thông báo trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Na Uy công bố quá trình chuyển giao 8 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine: Các lực lượng vũ trang Na Uy cho biết, Ukraine đã tiếp nhận 8 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất mà Na Uy cam kết cung cấp cho nước này.

Tổng thống Zelensky mời Trung Quốc tham gia kế hoạch hòa bình ở Ukraine: Ukraine đã chuyển kế hoạch hòa bình tới Trung Quốc một cách công khai và qua các kênh ngoại giao cũng như đang chờ đối thoại, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Khả năng Ukraine chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc: Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.

>>> Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

Ukraine nói Nga đang thay đổi mục tiêu tấn công: Một quan chức Ukraine cho rằng, Nga đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở hậu cần và cơ sở cần thiết cho hoạt động chiến đấu của Lực lượng phòng vệ Ukraine.

“Hãy nhìn các cuộc tấn công mới nhất bằng máy bay không người lái của Nga vào các đêm 17-18/3 và 21-22/3. Họ tấn công các kho nhiên liệu ở Novomoskovsk, Zhytomyr và cũng có những cuộc tấn công ở quận Yavoriv. Mục tiêu chính của họ là gì? Có thể là hệ thống hậu cần và thiết bị của quân đội chúng tôi ở các địa điểm đang được triển khai”, Phó Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitskyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang RBC.

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ nói xung đột Ukraine không thuộc lợi ích của Washington: Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước vào năm thứ hai, hai ứng viên tranh cử tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đều phản đối sự hỗ trợ của Washington cho Kiev.

>>> Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ: Xung đột Ukraine không thuộc lợi ích của Washington

Yếu tố cản bước Ukraine trong chiến dịch phản công mùa xuân: Khi Nga và Ukraine chuẩn bị bước vào đợt tấn công mùa xuân mới có thể làm thay đổi cục diện cuộc xung đột, Kiev vẫn đang chờ phương Tây chuyển giao những vũ khí hiện đại để có thể giành ưu thế trên chiến trường.

Giao tranh ác liệt, người dân ở thị trấn Chasiv Yar gần Bakhmut lũ lượt đi sơ tán: Người dân tại thị trấn Chasiv Yar, phía tây Bakhmut đang lũ lượt đi sơ tán trong bối cảnh nhiều loạt đạn pháo dội xuống liên tiếp gần các cứ điểm của Ukraine tại thị trấn này và ngôi làng Kalynivka gần đó.

Tổng thống Zelensky thăm khu vực Kherson, khẳng định sẽ "khôi phục mọi thứ": Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm khu vực phía Nam Kherson và khẳng định sẽ "khôi phục mọi thứ" sau xung đột. Chuyến thăm tới Kherson - nơi mà Kiev tuyên bố phản công thành công vào cuối năm ngoái, là chuyến công du ở bên ngoài Kiev thứ hai trong tuần này của ông Zelensky. Ngày 22/3, nhà lãnh đạo Ukraine đã thăm quân đội gần thành phố Bakhmut./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại