Ai đang thống trị thị trường thiết bị đeo thông minh?

Quế Mai |

Bất chấp việc thị trường điện thoại đang có dấu hiệu suy thoái, thị trường các thiết bị đeo thông minh đang có xu hướng ngược lại.

Theo số liệu mới nhất từ tổ chức phân tích Counterpoint, doanh số bán thiết bị đeo thông minh toàn cầu đã tăng 12% so với năm 2021.

Ai đang thống trị thị trường thiết bị đeo thông minh? - Ảnh 1.

Ảnh: Counterpoint.

Thậm chí người ta đáng chứng kiến mức tăng đáng kinh ngạc 129% về doanh số của các sản phẩm cao cấp (có giá bán lẻ trên 400 USD) so với năm 2021.

Những thiết bị dưới 100 USD cũng có mức tăng khiêm tốn.

Ai đang thống trị thị trường thiết bị đeo thông minh? - Ảnh 2.

Bắc Mỹ lại một lần nữa là thị trường thiết bị đeo thông minh lớn nhất, với doanh số bán hàng tăng đều đặn ở mức 6% trong suốt năm 2022 và điều ngạc nhiên là Ấn Độ hiện đứng thứ 2 với mức tăng khổng lồ 151%.

Ai đang thống trị thị trường thiết bị đeo thông minh? - Ảnh 3.

Ảnh: Counterpoint.

Samsung vẫn tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 với 9,8% thị phần toàn cầu. Và trong khi họ không thay đổi quá nhiều, Apple tiếp tục mở rộng vị trí dẫn đầu của mình - chiếm tới 34,1% thị phần.

Thương hiệu này một lần nữa trở thành nhà sản xuất thiết bị đeo hàng đầu trên thế giới và lần đầu tiên đạt 50 triệu chiếc vào năm 2022, tăng 17%.

Chuyển sang phân khúc bình dân, doanh số bán hàng tăng nhanh chóng ở Ấn Độ là nhờ những nhà sản xuất địa phương đã cho ra đời các sản phẩm có giá dưới 100 USD với các thương hiệu như Noise và Fire Boltt.

Ai đang thống trị thị trường thiết bị đeo thông minh? - Ảnh 5.

Một chiếc Noise Colorfit Pro 3 (Ảnh: Gadget Snow).

Mặc dù chỉ bán duy nhất ở Ấn Độ nhưng Noise và Fire Boltt đã vượt 5% thị phần toàn cầu để lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5 trong bảng xếp hạng của Counterpoint.

Mặc dù Noise vẫn chưa đánh bại được Huawei ở vị trí thứ 3, nhưng chủ đề của nhiều cuộc thảo luận là nó có thể đe dọa vị trí của Samsung ngoài Huawei vào năm tới hay không.

Trong lúc đó, Fitbit và Xiaomi đã tụt xuống vị trí thứ 10 và 11 từ vị trí thứ 7 và 8 của năm 2021. 2 thương hiệu này đã không bảo vệ được thị phần của mình tại các thị trường chính của họ như Bắc Mỹ (Fitbit) và Trung Quốc (Xiaomi).

Có khả năng những thay đổi nói trên sẽ tiếp tục trong năm 2023 và chúng ta sẽ phải chờ xem liệu những chiếc đồng hồ thông minh Android có thể thách thức sự thống trị của Apple Watch hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại