Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2

Hoàng Phạm |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 8/2.

Đức tiết lộ số lượng xe tăng sẽ gửi cho Ukraine. Bộ Quốc phòng và Kinh tế Đức ngày 7/2 cho biết nước này đã phê duyệt việc xuất khẩu tới 187 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Theo kế hoạch, các nước phương Tây sẽ tập hợp khoảng 2 tiểu đoàn xe tăng Leopard 2, tổng cộng 62 xe tăng, từ cả quân đội Đức cũng như các nước EU và NATO khác. 14 chiếc đầu tiên dự kiến sẽ tới Ukraine “vào cuối tháng 3”.

Những chiếc Leopard 1 sẽ mất nhiều thời gian hơn do cần phải tân trang lại tại hai cơ sở công nghiệp. Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) có từ 90-99 xe tăng tại nhà máy của họ gần biên giới Đan Mạch. Theo Der Spiegel, công ty này đã tân trang “gần 30 chiếc” và có thể giao chúng “sớm nhất là vào mùa xuân”.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2 - Ảnh 1.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới Ukraine ở mặt trận Donbass, tháng 12/2022. Ảnh: NY Times

Tiết lộ lập trường của đảng Cộng hòa về việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ. Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 6/2, cứ 10 thành viên đảng Cộng hòa thì có 4 người muốn Mỹ làm mọi thứ để giải quyết nhanh chóng xung đột ở Ukraine, thậm chí cả khi điều đó khiến nước này phải đưa ra một vài nhượng bộ trước Nga.

Trong cuộc khảo sát do Gallup tiến hành, khi những người tham gia được hỏi họ muốn Mỹ làm gì trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, 31% cho rằng họ muốn Washington "nhanh chóng kết thúc xung đột, thậm chí cả khi Nga tiếp tục kiểm soát lãnh thổ" ở Ukraine. Trong khi đó, 65% những người tham gia khảo sát tin rằng Mỹ nên "ủng hộ Ukraine giành lại lãnh thổ" thậm chí cả khi xung đột kéo dài. Kết quả này khá giống với những cuộc khảo sát tương tự được tiến hành vào tháng 8/2022.

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine. Trong Thông điệp Liên bang tối 7/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden khẳng định sẽ đoàn kết NATO, xây dựng một liên minh toàn cầu và tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Biden nhấn mạnh đến sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, giữa bối cảnh cuộc xung đột sắp tròn một năm. “Chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều mà Mỹ luôn làm tốt nhất. Chúng ta dẫn đầu, đoàn kết NATO và xây dựng một liên minh toàn cầu. Chúng ta sẽ chống lại hành vi gây hấn của Nga. Chúng ta sẽ sát cánh với người dân Ukraine. Tối nay, một lần nữa chúng ta chứng kiến sự tham gia của Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Bà ấy không chỉ đại diện cho quốc gia mà còn đại diện cho sự dũng cảm của người dân nước này”.

Ukraine dự báo mục tiêu tấn công tiếp theo của Nga. Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 7/2, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho biết, Kiev dự đoán, các khu vực như Kharkov ở Đông Bắc và Zaporizhia ở miền Nam sẽ rơi vào tầm ngắm của Nga trong đợt tấn công mới có thể sắp diễn ra.

Ông cho hay, Moscow đang tấn công thăm dò hệ thống phòng thủ của Ukraine, đặc biệt ở Zaporizhia, một phần trong hành lang trên bộ nối giữa miền Đông Ukraine với bán đảo Crimea ở Biển Đen. “Chắc chắn Nga đang tìm cách tấn công theo cả hướng Kharkov và Zaporizhia, những có thành công hay không còn phụ thuộc vào chúng tôi”.

Nga tăng quân dọc chiến tuyến, Ukraine quyết giữ pháo đài miền Đông. Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm ngày 7/2 cho biết: “Quân đội Nga cùng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) đang tập trung lực lượng. Chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm để củng cố các công sự và tuyến phòng thủ nhằm đẩy lùi đối phương và ngăn họ thực hiện các kế hoạch của mình”.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể giữ vững thành phố Bakhmut hay không, ông Kyrylenko cho biết: “Chúng tôi không loại trừ bất kỳ kịch bản nào. Mọi biện pháp đang được thực hiện để kịch bản đó không xảy ra”.

Tổng thống Zelensky bất ngờ tới Anh. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 8/2 đến Anh để kêu gọi viện trợ. London là điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Ông Zelenskiy cũng dự kiến gặp Vua Charles III, phát biểu trước quốc hội và thăm binh sỹ Ukraine đang huấn luyện ở Anh. Một nhà ngoại giao EU cho biết, ngày 9/2 ông Zelensky sẽ tới Brussels, nơi Liên minh Châu Âu tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Anh cam kết đào tạo phi công Ukraine lái tiêm kích chuẩn NATO. “Khóa đào tạo sẽ đảm bảo phi công [Ukraine] có thể lái các máy bay chiến đấu tinh vi theo tiêu chuẩn NATO trong tương lai”, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết. Tuyên bố không đưa ra khung thời gian cho khóa đào tạo.

Động thái này dường như báo hiệu một sự thay đổi đáng chú ý trong sự ủng hộ của phương Tây, vì các nước này cho đến nay vẫn chưa cung cấp máy bay chiến đấu cũng như vũ khí tầm xa giúp Ukraine có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các quan chức Anh cho biết việc đào tạo phi công lái máy bay của Anh thường mất nhiều năm. Tuy nhiên một cam kết như vậy có thể mở đường cho các đồng minh gửi máy bay tới Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại