Nga cảnh báo xe tăng Anh gửi tới Ukraine 'sẽ bốc cháy'

Bình An |

Ngày 16-1, Điện Kremlin cảnh báo các xe tăng Anh định gửi đến Ukraine "sẽ bốc cháy" và rằng việc phương Tây cung cấp các vũ khí tối tân hơn cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc chiến.

Nga cảnh báo xe tăng Anh gửi tới Ukraine sẽ bốc cháy - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

"Họ (Anh) đang sử dụng đất nước này (Ukraine) như một công cụ để đạt được các mục tiêu chống Nga. Những chiếc xe tăng Anh này sẽ bốc cháy giống như những chiếc xe tăng khác" - người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói khi được hỏi về xe tăng Anh, theo Hãng tin Reuters.

Xe tăng Anh sẽ đến Ukraine

Tuần trước, Anh cho biết nước này sẽ gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cũng như hỗ trợ pháo tiên tiến cho Ukraine trong những tuần tới.

Ông Peskov cảnh báo rằng việc các nước như Anh và Ba Lan cung cấp các vũ khí tối tân hơn cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc chiến.

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào ngày 24-2-2022, đến nay Mỹ và các đồng minh đã cung cấp số vũ khí trị giá hàng chục tỉ USD cho Ukraine.

Trong số các vũ khí này có hệ thống tên lửa, máy bay không người lái, xe bọc thép và hệ thống liên lạc.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chịu sức ép phải thông qua việc tăng cường hỗ trợ quân sự quốc tế cho Kiev bằng cách cho phép Đức xuất khẩu xe tăng chiến đấu Leopard 2 sang Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại