Tesla sắp dùng khung gầm bán tải dị để làm Robovan

Quang Phong |

Những thông tin mới xuất hiện vào dịp cuối năm 2022 này khẳng định Tesla có thể ra mắt không chỉ một mà tận hai mẫu van dựa trên khung gầm bán tải Cybertruck từ năm 2024.

Tesla sắp dùng khung gầm bán tải dị để làm Robovan - Ảnh 1.

Dự đoán thiết kế dự án minivan Tesla Robovan đang được đồn đoán - Ảnh: Drive

Tesla có thể đang chuẩn bị ra mắt xe van thuần điện vào năm 2024 với cả hai cấu hình thương mại và du lịch.

Theo một công ty phân tích dữ liệu tìm hiểu được từ văn bản do thương hiệu Mỹ chuẩn bị, Tesla đang hoàn tất dây chuyền lắp ráp một mẫu xe van từ tháng 1-2024 tại nhà máy Gigafactory đặt ở Texas, Mỹ, vốn cũng là nơi lắp ráp Cybertruck dùng chung khung gầm.

Thông tin mới này phản ánh chính xác những gì CEO Tesla Elon Musk hứa hẹn vào tháng 7-2022. Khi đó, vị tỉ phú Mỹ gợi ý họ đang phát triển "một mẫu Robovan có độ tùy biến cao để vận chuyển cả người lẫn đồ".

Tesla sắp dùng khung gầm bán tải dị để làm Robovan - Ảnh 2.

Xe thương mại chạy điện hứa hẹn sẽ rất phổ biến tại đô thị trong tương lai vì độ tiện lợi cao và không phải vận hành đường trường vốn là yếu điểm lớn nhất của xe điện - Ảnh: Drive

Lùi về xa hơn một chút, kế hoạch có tên Master Plan Part Deux từ tận 6 năm trước của ông cũng vốn đã bao gồm ý tưởng xe van từ đầu. Cũng ở giai đoạn đó, Musk viết trên Twitter rằng "hợp lý khi dùng khung gầm bán tải chế tạo xe van".

Nếu những thông tin trên là sự thực, đội hình Tesla sẽ được mở rộng rõ rệt trong những năm tới. Họ sẽ đón bán tải Cybertruck, xe thể thao Roadster đời 2, một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ "giá rẻ" chưa rõ nhiều thông tin và dòng van nói trên chỉ trong khoảng 2 - 3 năm tới.

Tesla sắp dùng khung gầm bán tải dị để làm Robovan - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại