Vé máy bay Tết đắt đỏ, nhiều khách thuê xe tự lái

Công Trung |

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy thị trường cho thuê xe tự lái dịp Tết năm nay khá sôi động với nhiều người hỏi đặt cọc.

Thay vì mua vé máy bay đắt đỏ, nhiều khách hàng cho biết đã quyết định thuê xe hơi tự lái về quê, với chi phí bằng hoặc rẻ hơn mua vé máy bay cho cả gia đình.

Dọc quốc lộ 13 (TP Thủ Đức, TP.HCM), nhiều cửa hàng bán ô tô cũ kiêm luôn cho thuê xe tự lái dịp Tết, nhộn nhịp khách tới xem mẫu mã và thỏa thuận giá thuê.

Anh Phạm Công Khiêm (ngụ đường 20, TP Thủ Đức) cho hay vé máy bay khứ hồi cho gia đình bốn người về Quảng Nam lên tới hơn 30 triệu đồng nên anh tìm thuê xe bảy chỗ để tự lái về quê.

Theo anh Khiêm, với giá thuê 1,7 triệu đồng chiếc Toyota Innova bảy chỗ trong chín ngày cho hành trình về Tết từ 27 tháng chạp và quay lại TP.HCM vào 5 tháng giêng, chi phí rơi vào khoảng 15 triệu đồng, chỉ bằng 50% chi phí mua vé bay.

"Đi xe tốn thời gian nhưng chi phí tiết kiệm, chở được nhiều người. Chưa kể về quê dịp Tết trời hay mưa gió, có ô tô đi lại cũng tiện hơn" - anh Khiêm lý giải.

Theo khảo sát, các dòng xe hạng A như Kia Morning hay VinFast Fadil, Hyundai Grand i10... có giá thuê lẻ dao động 1-1,3 triệu đồng/ngày, trong khi mức giá trung bình trong năm là khoảng 500.000-600.000 đồng/ngày.

Nếu thuê 7-10 ngày thì giá có thể được giảm 10-20%. Với phân khúc C, xe bình dân hạng trung như Honda Civic, Toyota Altis, Kia Cerato, Hyundai Elantra... có giá 1,2-1,5 triệu đồng/ngày.

Riêng loại xe Fortuner, Innova bảy chỗ với hành trình dưới 10 ngày, giá thuê 1,7-1,8 triệu đồng/ngày, trên 10 ngày có giá 1,7 triệu đồng/ngày. Theo các doanh nghiệp cho thuê, xe thuê tự lái trên 10 ngày tính giá khác, dưới 10 ngày tính giá khác. Người đi thuê xe tự lái chỉ cần có chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu và xe máy (có cà vẹt xe) để lại nơi thuê, thanh toán tiền cọc.

Các đơn vị cho thuê xe tự lái cũng nhận định thị trường cho thuê xe khởi sắc hơn mùa Tết năm trước. Nhiều đơn vị đã có khách hàng đặt cọc khoảng 60-70% lượng xe của công ty. Giá thuê ô tô tự lái năm nay không biến động nhiều, nhưng dịp Tết sẽ cao hơn 1,5-2 lần so với ngày thường, tùy vào chính sách của từng công ty.

Anh Võ Quốc Bình - giám đốc Tập đoàn đầu tư Bình Minh - cho biết mặc dù ảnh hưởng của tình hình lạm phát trên toàn thế giới dẫn đến việc thuê xe hằng ngày rơi vào tình trạng ảm đạm nhưng thuê ô tô tự lái dịp Tết Nguyên đán năm nay khởi sắc hơn so với năm ngoái.

"Dù Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lượng người thuê xe chưa nhiều, tuy nhiên năm nay người dân đã tranh thủ đặt cọc để thuê xe về quê hoặc đi du lịch nhiều hơn năm trước" - anh Bình cho hay.

Để tránh rủi ro, trước khi ký hợp đồng thuê xe, chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng khuyến cáo hầu hết những xe cho thuê tự lái thường là xe cũ, chất lượng thấp và có thể có những lỗi mà khách hàng hay chủ cho thuê chưa phát hiện nên rủi ro rất cao.

Do đó khi nhận xe, khách hàng nên kiểm tra xe thật kỹ nhằm tránh phải chịu những khoản phí "trên trời rơi xuống"."Nên để ý đến hoạt động của hệ thống lái, ga, phanh và hộp số, đàm phán với chủ cho thuê để đổi xe hoặc hủy hợp đồng nếu phát hiện lỗi bất thường", ông Đồng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại