Nguy cơ nhiều loài sinh vật biển bị tuyệt chủng

VTV |

Mới đây, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã cập nhật, đưa bào ngư, bò biển vào Sách đỏ.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã đưa 20 trong số 54 loài bào ngư đã được biết đến trên thế giới vào Sách đỏ, ở nhóm "loài bị đe dọa tuyệt chủng". Theo cơ quan này, tình trạng khai thác trái phép, khai thác quá mức, thiếu bền vững và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang làm sụt giảm số lượng các loài bào ngư trên.

Nguy cơ nhiều loài sinh vật biển bị tuyệt chủng - Ảnh 1.

Một loài sinh vật biển khác cũng đang đứng trước mối đe dọa ngày càng lớn hơn là bò biển. Loài vật này được xếp ở nhóm "loài sắp nguy cấp" trên toàn cầu, và là "loài cực kỳ nguy cấp" - tức "đối mặt với nguy cơ cao về tuyệt chủng trong tự nhiên" ở Đông Phi, nơi chỉ còn ít hơn 250 cá thể bò biển.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cũng đưa loài san hô cột từ nhóm "loài sắp nguy cấp" sang nhóm "loài cực kỳ nguy cấp". Loài san hô này chủ yếu sinh trưởng ở biển Caribe. Cơ quan này ước tính, số lượng san hô cột đã giảm 80% so với năm 1990.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại