Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/12

Hoàng Phạm |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 6/12.

Máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160 tập kết ở căn cứ Engels trong ảnh vệ tinh hôm 29/11. Ảnh: Maxar.

Máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160 tập kết ở căn cứ Engels trong ảnh vệ tinh hôm 29/11. Ảnh: Maxar.

Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công 2 sân bay, khiến 3 người thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một số máy bay không người lái (UAV) “do Liên Xô sản xuất”, bay tầm thấp, đã nhắm mục tiêu vào các phương tiện hàng không chiến lược tầm xa tại sân bay Dyagilevo ở Vùng Ryazan và sân bay Engels ở Vùng Saratov.

Sân bay Dyagilevo cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 500 km, trong khi sân bay Engels cách đó khoảng 700 km.

Các UAV đã bị lực lượng phòng không Nga phát hiện và bắn hạ, tuy nhiên các mảnh vỡ đã tác động đến các sân bay, làm hư hại “nhẹ” 2 máy bay. Ba quân nhân bị thương nghiêm trọng và tử vong, 4 người khác đã được đưa đến bệnh viện quân đội để điều trị.

Mỹ bí mật chỉnh sửa hệ thống HIMARS trước khi chuyển cho Ukraine. Theo Wall Street Journal, các bệ phóng tên lửa HIMARS mà Ukraine nhận được từ Mỹ đã được “bí mật chỉnh sửa” để Kiev không thể sử dụng để phóng tên lửa tầm xa hơn.

Mỹ đã gửi cho Ukraine tổng cộng 20 bệ phóng của Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) kể từ tháng 6, cùng với một số lô tên lửa dẫn đường GMLRS tầm bắn gần 80km. Nhiều nhà hoạt động đã kêu gọi chuyển cho Ukraine tên lửa ATACMS có tầm bắn hơn 300 km, tuy nhiên đến nay Mỹ vẫn từ chối. Theo WSJ, ngay cả khi Nhà Trắng thay đổi ý định hoặc Kiev có được ATACMS hoặc các tên lửa tầm xa tương tự từ các nước khác, thì chúng cũng sẽ không hoạt thể hoạt động trong hệ thống HIMARS hiện có trên thực địa ở Ukraine.

Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Moldova, gần biên giới Ukraine khi lực lượng phòng không Ukraine đáp trả làn sóng tấn công của Nga ngày 5/12. Một chuyên gia Nga cho rằng các mảnh vỡ này là từ một quả tên lửa phòng không của Ukraine.

Bộ Nội vụ Moldova cho biết một đội tuần tra của cảnh sát đã phát hiện mảnh vỡ tên lửa gần thành phố Briceni, nhưng không nêu rõ nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, những bức ảnh do chính quyền Moldova chia sẻ cho thấy mảnh vỡ là của một quả tên lửa bắn từ hệ thống phòng không S-300, một nền tảng thời Liên Xô vẫn được quân đội Ukraine sử dụng.

Tổng thống Putin thị sát cầu Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã lái xe băng qua cầu Crimea bắc ngang qua eo biển Kerch. Tháp tùng ông Putin có Phó Thủ tướng Marat Khusnullin.

Tổng thống Putin cũng đi bộ dọc cây cầu dài nhất châu Âu, thị sát các khu vực bị hư hỏng trên cầu. Tại đây, ông Putin đã trò chuyện với các công nhân và một số nhà lãnh đạo địa phương phụ trách kế hoạch sửa chữa cây cầu huyết mạch này.

Nga phải dừng sử dụng UAV cảm tử của Iran vì thời tiết. Ông Yevgeny Silkin - một quan chức thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã dừng sử dụng UAV của Iran, chủ yếu được tạo thành từ nhựa và các vật liệu không thể chịu được giá lạnh, Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine cho hay.

Hãng tin này cũng cho biết các UAV trên đã dừng sử dụng ở Ukraine từ 17/11, cũng là ngày đầu tiên tuyết rơi ở Ukraine trong năm nay.

Tướng Ukraine nói Nga huy động lực lượng làm gia tăng mối đe dọa. Tướng Oleksander Syrskyi - chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine ngày 5/12 đánh giá, việc huy động quân sự gần đây của Nga đã làm gia tăng mối đe dọa quân sự ở Ukraine, với việc những binh sĩ Nga được huấn luyện kỹ lưỡng hơn hiện đã đến tiền tuyến.

Tuy nhiên, ông Syrskyi cho biết, Nga hiện đang sử dụng nhiều khí tài quân sự cũ vì không có cách nào khác để bổ sung nguồn cung và các lực lượng Nga chỉ đạt được những bước đi chậm xung quanh Bakhmut - một trong những khu vực chiến sự chính ở miền Đông Ukraine.

Mỹ đánh giá sai cơ hội phản công của Ukraine trong mùa đông? Theo Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, các quan chức Mỹ đã sai lầm khi cho rằng mùa xuân chứ không phải mùa đông là cơ hội tốt nhất để Ukraine tiến hành các cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Tuy nhiên, ISW cho rằng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã đánh giá sai tình hình, không xem xét “bằng chứng cho thấy các điều kiện trên mặt đất ủng hộ các cuộc phản công mới” và “các lực lượng Ukraine đã bắt đầu các nỗ lực phản công mới tương đối nhanh chóng sau khi đạt được những bước tiến trước đó”.

Thêm một sân bay của Nga bị tấn công bằng UAV. Một sân bay ở thành phố Kursk đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), thống đốc khu vực Tây Nam của Nga cho biết.

Cuộc tấn công xảy ra sau khi 2 sân bay khác của Nga ở Vùng Ryazan và Vùng Saratov bị tấn công tương tự trước đó một ngày. Kursk nằm gần Ukraine, trong khi Ryazan và Saratov nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, trong đó Saratov cách tiền tuyến tới 700km.

Các cuộc tấn công vào sân bay của Nga là bước ngoặt nguy hiểm và trong tương lai Ukraine sẽ thực hiện một nỗ lực khác, chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, ông James Stavridis, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, nhận định.

Ông Stavridis tin rằng “phương Tây sẽ cố gắng kiềm chế Ukraine tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn hơn, với hy vọng giảm nguy cơ xung đột leo thang hơn nữa và kéo theo sự tham gia trực tiếp của NATO.

NATO sẽ cố gắng xoa dịu Ukraine bằng cách cung cấp nhiều tên lửa đất đối không tốt hơn để Kiev bảo vệ các thành phố của họ, thậm chí có thể nghiêm túc xem xét việc cung cấp máy bay chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm các binh sỹ gần tiền tuyến phía Đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6/12 đã tới thăm các binh sỹ ở gần tiền tuyến thuộc khu vực Donbass nhân Ngày Các lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong đoạn video được công bố sau đó, ông Zelensky đã gặp gỡ và trao quà cho các binh sỹ. Địa điểm cuộc gặp này không được nêu cụ thể..

Ông Zelensky cũng ghi một đoạn video khác, trong đó ông đứng trước một tấm biển lớn có dòng chữ Sloviansk, thành phố hiện do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại