Tổng thư ký NATO: Nga vẫn phải chịu trách nhiệm về sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan

Trung Hiếu |

Mặc dù biết tên lửa rơi ở Ba Lan có khả năng cao thuộc về phòng không Ukraine, Tổng thư ký NATO Stoltenberg vẫn cho rằng Nga phải “chịu trách nhiệm” về sự cố đó.

Hiện trường của vụ nổ tại Ba Lan, gần biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường của vụ nổ tại Ba Lan, gần biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan hôm 15/11 khiến 2 người tử vong, Tổng thư ký NATO Stoltenberg phát biểu ở Brussels (Bỉ) hôm 16/11 cho biết, không có dấu hiệu cho thấy sự cố đó là một cuộc tấn công cố ý.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng khẳng định tên lửa rơi ở Ba Lan là tên lửa S-300 của lực lượng phòng không Ukraine phóng.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo NATO lập luận: Sở dĩ Nga phải “chịu trách nhiệm” về sự cố tên lửa là vì đây là “kết quả trực tiếp của cuộc xung đột đang diễn ra và của làn sóng tấn công do Nga thực hiện nhằm vào Ukraine vào hôm qua (15/11)”.

NATO đang chuẩn bị để ngăn các tình huống tai nạn như thế này xảy ra và để đảm bảo rằng nếu sự cố như thế xảy ra cũng không vượt tầm kiểm soát.

Tổng thư ký NATO cho biết, khối quân sự này đã “tăng đáng kể” sự hiện diện ở Đông Âu bằng việc tăng quân và tăng sức mạnh không quân và hải quân cho khu vực này.

Ông Stoltenberg hoan nghênh việc có thêm các nước đồng minh cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại