Nga vô hiệu hóa nhiều cuộc tấn công của Ukraine và đánh chặn 25 tên lửa HIMARS

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã vô hiệu hóa nhiều cuộc tấn công của Ukraine, bắn rơi trực thăng Mi-8 và đánh chặn hàng chục tên lửa của đối phương.

Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật diễn biến hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trên hướng Kupyansk, các hoạt động tích cực của lực lượng Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của tiểu đoàn bộ binh cơ giới tăng cường của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) về hướng làng Kuzemovka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Kết quả là hơn 60 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh và 5 xe ô tô của họ bị phá hủy.

Trên hướng Krasno-Limansky, lực lượng Ukraine, được tăng cường bởi lính đánh thuê nước ngoài, đã cố gắng tấn công vào các vị trí của quân Nga theo hướng các khu định cư Makeyevka, Ploshanka, Golikovo và Kremennaya (LPR). Tuy nhiên, họ bị lực lượng Nga chặn đứng và đẩy lùi về nơi xuất phát.

Ngoài ra, trận đánh phủ đầu của Nga đã cản trở nỗ lực của 2 nhóm tác chiến cấp đại đội của AFU theo hướng các khu định cư Chervonopovka và Stelmakhovka (LPR). Tổng cộng, có tới 100 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống Grad và 3 xe bán tải của họ đã bị phá hủy trong ngày trên hướng Krasno-Limansky.

Trên hướng Nam-Donetsk, lực lượng Ukraine đã cố gắng phản công vào ban ngày để làm chậm các hành động tấn công của quân Nga. Tuy nhiên, hỏa lực và hoạt động tích cực của các nhóm tấn công Nga tại các khu vực định cư Novomikhailovka, Pavlovka và Vremevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã khiến các đơn vị AFU đã bị phân tán và phải quay trở lại vị trí ban đầu. Hơn 80 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép và 3 ô tô của họ bị phá hủy.

Trên hướng Mykolaiv-Kryvyi Rih, AFU có cuộc tấn công bất thành với 3 đại đội chiến thuật nhắm vào các vị trí của quân Nga theo hướng các khu định cư Kachkarovka, Pyatihatky và Sadok (vùng Kherson). Họ bị tổn thất đáng kể, bị phân tán và phải rút lui sau khi bị hỏa lực Nga tấn công.

Ngoài ra, các đơn vị của quân đội Nga đã phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập của 12 nhóm thuộc AFU vào các khu vực phòng thủ Nga. Tổng cộng, 110 quân nhân Ukraine, 8 xe chiến đấu bọc thép và 14 xe cơ giới của họ đã bị phá hủy theo hướng này.

Các lực lượng Nga đã đánh vào 2 điểm kiểm soát của AFU và lính đánh thuê nước ngoài trong khu vực định cư Novovoskresenske (vùng Kherson) và Zagryzovo (vùng Kharkiv), cũng như 59 đơn vị pháo binh, nhân lực, khí tài Ukraine tại 181 địa điểm.

Tại khu vực thành phố Dnepropetrovsk, một kho đạn của AFU chứa tên lửa dành cho hệ thống HIMARS và Vilkha cùng nhiều đạn pháo khác đã bị phá hủy.

Máy bay chiến đấu Nga ở khu vực lân cận làng Zaselye (vùng Mykolaiv) đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine.

Các phương tiện phòng không Nga đã phá hủy 5 máy bay không người lái trong ngày tại các khu vực định cư tại vùng Kherson và vùng Kharkiv.

Ngoài ra, 25 tên lửa HIMARS đã bị đánh chặn ở các khu vực của vùng Kherson và LPR. Bên cạnh đó, 2 tên lửa Vilkha, 3 tên lửa chống radar HARM cũng chịu chung số phận ở Kherson.

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình chiến sự Ukraine:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại