Đồng chí Nguyễn Minh Đức làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM

THU HƯỜNG |

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Kinh tế Đảng, Văn phòng Thành ủy TPHCM làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Sáng 7-11, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí: Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thị Bích Liên đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Kinh tế Đảng, Văn phòng Thành ủy TPHCM giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Đức làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận đóng góp của đồng chí Nguyễn Minh Đức vào nhiệm vụ chung của Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhận xét, đồng chí Nguyễn Minh Đức trưởng thành qua nhiều môi trường công tác, đặc biệt là tại huyện Cần Giờ và năm 2016, đồng chí được điều động về Văn phòng Thành ủy, suốt thời gian công tác, đồng chí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn chặt với mảng kinh tế Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho rằng đây là một trong những lĩnh vực có độ nhạy cảm cao và rất quan trọng, đóng góp rất lớn cho kết quả chung của Thành ủy TPHCM. Do đó, đồng chí mong muốn đồng chí Nguyễn Minh Đức tiếp tục trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Về chuyên môn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu đồng chí Nguyễn Minh Đức phải là tổng tham mưu về kinh tế, ngân sách. Đồng thời, trong tham mưu cần linh hoạt, kịp thời nhưng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng Thành ủy TPHCM đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, choàng gánh nhau; phát huy trí tuệ tập thể để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn đồng chí Nguyễn Minh Đức tiếp cận nhanh công việc; xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban tổ chức Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Đức trân trọng cảm ơn Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tín nhiệm, giao nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí cho rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí khẳng định bản thân sẽ là đảng viên gương mẫu, tận tụy với công việc, quyết tâm hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời sẽ góp phần xây dựng tập thể Văn phòng Thành ủy TPHCM luôn đoàn kết, thống nhất và ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức sinh năm 1972, trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Triết học, Thạc sĩ Xây dựng Đảng – Chính quyền nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại