Giết người vì nghĩ bị nói xấu nên vợ bỏ

Nguyễn Thuận |

Cho rằng mình bị nói xấu khiến vợ bỏ đi, nam thanh niên cầm kéo đến “làm rõ” vấn đề khiến 1 người tử vong.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Vĩnh đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Văn Minh Cảnh (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Giết người vì nghĩ bị nói xấu nên vợ bỏ - Ảnh 1.

Lê Văn Minh Cảnh tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/10, Cảnh đến nhà người bạn nhậu và tâm sự chuyện bị vợ bỏ. Tại đây, Cảnh nói với bạn nghi ngờ do Phạm Văn Thảo (32 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã nói xấu mình nên vợ bỏ đi.

Sau đó, Cảnh nhờ bạn chở đi tìm Thảo hỏi chuyện, đồng thời mang theo trong mình cây kéo. Gặp được Thảo, Cảnh nhiều lần hỏi về việc trên nhưng không nhận được câu trả lời. Bực tức, Cảnh cầm kéo đâm vào ngực Thảo khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Thảo không qua khỏi. Hay tin Thảo tử vong, Cảnh đến Công an xã Tân Lược, huyện Bình Tân đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại