NATO cảnh báo việc Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân mang vũ khí “ngày tận thế”

Hồng Anh |

Nhật báo La Repubblica của Italy ngày 2/10 đưa tin, NATO đã gửi thông tin tình báo tới các nước thành viên, cảnh báo về việc Nga triển khai tàu ngầm K-329 Belgorod, mang theo ngư lôi hạt nhân Poseidon, được gọi là “vũ khí của ngày tận thế”.

Theo một số nguồn tin, tàu ngầm này hiện đang được triển khai tại vùng biển Bắc Cực. NATO lo ngại nhiệm vụ chính của K-329 Belgorod hiện giờ sẽ là thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon, có tầm hoạt động lên tới 10.000km, mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên tới 2 megaton. Khi ngư lôi phát nổ gần bờ biển nó có thể gây ra một cơn “sóng thần phóng xạ”.

NATO cảnh báo việc Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân mang vũ khí “ngày tận thế” - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân Belgorod. Ảnh: Sputnik

Mỹ đã kích hoạt mạng lưới vệ tinh để theo dõi ngư lôi nhờ sóng nhiệt phát ra khi chúng được kích hoạt trên mặt đất hoặc trên không trung, nhưng mạng lưới này lại rất khó phát hiện ngư lôi dưới biển.

Tàu ngầm Belgorod dài 184m, rộng 15m, có thể di chuyển dưới nước với vận tốc khoảng 60 km/giờ. Nhiều chuyên gia ước tính nó có thể lặn liên tục 120 ngày dưới biển mà không cần nổi lên trên mặt nước. Trong số các loại vũ khí lợi hại của nó có siêu ngư lôi Poseidon.

“Đây là một loại vũ khí hoàn toàn mới sẽ buộc hải quân phương Tây phải thay đổi kế hoạch và phát triển các biện pháp đối phó mới", nhật báo La Reppubblica dẫn nhận định của chuyên gia HI Sutton cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại