Bắt ông trùm băng nhóm bảo kê chợ đầu mối

Ninh Cơ |

Đe doạ, ép các tiểu thương tự ý thu tiền, cưỡng đoạt tài sản của nhiều tài xế xe tải trong khu vực chợ Mía (Bắc Giang), Nguyễn Văn Nhận cùng nhiều đàn em bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 27-9, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giam Nguyễn Văn Nhận (42 tuổi, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bắt ông trùm băng nhóm bảo kê chợ đầu mối - Ảnh 1.

Nhận thời điểm chưa bị bắt

Theo điều tra của công an, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Nhận lợi dụng danh nghĩa là Ban quản lý chợMía ( chợ đầu mối hoa quả ở TP Bắc Giang), chỉ đạo đàn em đe doạ, ép các tiểu thương tự ý thu tiền, cưỡng đoạt tài sản của nhiều tài xế xe tải trong khu vực chợ.

Các tiểu thương hay lái xe không nghe theo sẽ bị nhóm đối tượng chặn đánh.

Bắt ông trùm băng nhóm bảo kê chợ đầu mối - Ảnh 2.

Các bị can trong vụ án

Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi), Trần Quốc Hưng (39 tuổi), Đào Văn Tùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Nhận (42 tuổi) và Trịnh Quốc Trung (22 tuổi) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Lúc này, Nhận đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 18-8, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Nhận. Đến ngày 26-9, Nhận đầu thú.

Trước đó, ngày 14-9, cơ quan chức năng đã tiếp tục khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hữu Cường (40 tuổi) và Đào Tùng Long (18 tuổi, cùng ở TP Bắc Giang) về cùng tội danh trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại