Chân dung tỷ phú châu Á đầu tiên giàu thứ hai thế giới

Dy Khoa |

Tỷ phú châu Á Gautam Adani, người Ấn Độ, vừa vượt mặt ông trùm hàng hiệu người Pháp Bernard Arnault.

Theo Washington Post, khối tài sản 152,2 tỷ USD giúp tỷ phú người Ấn Độ Gautam Adani giúp ông vượt qua người sáng lập Amazon trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hiện Adani chỉ đứng sau Elon Musk. Số liệu của Forbes tính đến hôm 16/9.

Báo này miêu tả đây là cuộc "chen lấn" giữa những người giàu nhất thế giới có khối tài sản gia tăng vào ngày thứ Sáu (16/9). Ba người đàn ông trong top 3 đã có những biến chuyển về vị trí. Theo đó, vị trí giàu thứ hai thế giới trở thành tâm điểm gây chú ý dư luận. Sự biến động của thị trường và sự gia tăng tài sản "như vũ bão" của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã giúp ông chiếm lĩnh vị trí giàu nhì thế giới, trong danh sách lâu nay bị thống trị bởi những gã khổng lồ công nghệ.

Washington Post thuật lại cuộc rượt đuổi: Sáng thứ Sáu, Adani đã vượt mặt ông trùm kinh doanh người Pháp Bernard Arnault và đẩy người sáng lập Amazon Jeff Bezos xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes. Tuy nhiên, sự rung chuyển không kết thúc ở đó, Adani đã rơi xuống vị trí thứ 3, trước Bezos, vào buổi chiều.

Chân dung tỷ phú châu Á đầu tiên giàu thứ hai thế giới - Ảnh 1.

Tính đến 16/9, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani có tài sản 152,2 tỷ USD - giàu thứ hai thế giới. Ảnh: News9live.

Bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg ngày 16/9 cũng ghi nhận ông Gautam Adani giàu hơn ông Bernard Arnault.

Gautam Adani là chủ tịch của Adani Group, một tập đoàn đa quốc gia, có danh mục đầu tư và công ty gồm khai thác than, trung tâm dữ liệu, sân bay và năng lượng tái tạo. Và khối tài sản của ông đã tăng vọt trong năm qua, khi mà giá trị của các công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ đã trượt dài cùng với nhiều tên tuổi lớn nhất của Phố Wall.

Kiểm chứng số liệu trên các sàn niêm yết của Ấn Độ, cổ phiếu Adani Enterprises đã đạt mức cao nhất trong lịch sử của chính nó vào ngày 15/9. Thị giá một cổ phiếu thời điểm đó là 3.749,15 rupee (gần 46 USD), tăng hơn gấp đôi so với một năm trước. Cổ phiếu Adani Power thì lên gấp ba lần trong một năm qua, lên 398,4 rupee (4,9 USD). Công ty năng lượng tái tạo Adani Green Energy có thị giá tăng gấp đôi, lên 2.343,05 rupee (29,2 USD).

Tỷ phú giàu nhất châu Á thích kinh doanh từ nhỏ

Gautam Adani sinh ngày 24/6/1962, tại TP Ahmedabad - bang Gujarat, Ấn Độ. Cha ông là Shantilal Adani, mẹ Shantaben Adani. Gia đình ông có 7 anh chị em. Cha mẹ của tỷ phú đã di cư từ thị trấn Tharad ở Bắc Gujarat. Cha của ông là một thương nhân dệt may nhỏ. Ông được học tại trường Sheth Chimanlal Nagindas Vidyalaya ở Ahmedabad. Ông đăng ký lấy bằng cử nhân thương mại tại Đại học Gujarat nhưng bỏ học sau năm thứ hai. Adani rất thích kinh doanh, nhưng lại không phải là công việc kinh doanh dệt may của cha mình.

Khi còn là thiếu niên, Adani chuyển đến Mumbai vào năm 1978 để làm việc phân loại kim cương cho Mahendra Brothers. Đến năm 1981, anh trai Mahasukhbhai Adani của ông mua một công ty nhựa ở Ahmedabad và mời ông quản lý các hoạt động. Đây chính là bước khởi đầu để Adani vươn ra toàn cầu nhờ hoạt động nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC).

Vào năm 1985, ông bắt đầu nhập khẩu polyme nguyên sinh cho các ngành công nghiệp quy mô nhỏ. Năm 1988, Adani thành lập Adani Exports, nay được gọi là Adani Enterprises, công ty mẹ của Tập đoàn Adani. Ban đầu, công ty kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng.

Năm 1991, các chính sách tự do hóa kinh tế có lợi cho công ty của ông và ông bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang kinh doanh kim loại, dệt may và nông sản. Năm 1994, Chính quyền bang Gujarat tuyên bố thuê ngoài quản lý Cảng Mundra và vào năm 1995, Adani nhận được hợp đồng.

Năm 1995, ông thiết lập cầu cảng đầu tiên. Ban đầu được điều hành bởi Cảng Mundra & Đặc khu kinh tế, các hoạt động được chuyển giao cho Adani Ports & SEZ (APSEZ). Ngày nay, công ty này là nhà khai thác hệ thống cảng tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Cảng Mundra là cảng khu vực tư nhân lớn nhất ở Ấn Độ, với công suất xếp dỡ gần 210 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Chân dung tỷ phú châu Á đầu tiên giàu thứ hai thế giới - Ảnh 2.

TP Ahmedabad, quê hương của tỷ phú Adani. Ảnh: Dy Khoa.

Năm 1996, chi nhánh kinh doanh quyền lực của Tập đoàn Adani, Adani Power, được thành lập bởi Adani. Adani Power có nhà máy nhiệt điện với công suất 4620MW, là nhà sản xuất nhiệt điện tư nhân lớn nhất cả nước. Năm 2006, Adani bước vào lĩnh vực kinh doanh sản xuất điện. Từ năm 2009 đến năm 2012, ông mua lại cảng Abbot Point ở Úc và mỏ than Carmichael ở Queensland.

Vào tháng 5/2020, Adani đã thắng thầu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới của Tập đoàn Năng lượng Mặt trời Ấn Độ (SECI) trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Dự án nhà máy điện quang điện 8000MW sẽ do Adani Green đảm nhận; Adani Solar sẽ thiết lập thêm 2000MW năng lực sản xuất pin mặt trời và mô-đun.

Vào tháng 5/2022, gia đình Adani mua lại Ambuja Cements và công ty con ACC từ Holcim Group với giá 10,5 tỷ USD, thông qua một tổ chức có mục đích đặc biệt ở nước ngoài.

Đến đầu năm nay, ông trở thành người giàu nhất châu Á, vượt qua Mukesh Ambani. Và đến tháng 8, ông được Fortune vinh danh là người giàu thứ 3 thế giới.

Cũng trong tháng 8, AMG Media Networks Limited (AMNL), một đơn vị của Adani Group, tuyên bố có kế hoạch mua RRPR Holding, chủ sở hữu 29,18% của đài truyền hình tin tức quốc gia NDTV và đưa ra lời đề nghị mua thêm 26% nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại