Liên hoan ban nhạc, nhóm ca TP.HCM lần thứ 5: Khuyến khích các sáng tác mới

Nguyễn Hương |

Liên hoan ban nhạc, nhóm ca TP.HCM lần thứ 5 dự kiến diễn ra vào năm 2021 nhưng vì dịch COVID-19, liên hoan được dời đến năm nay mới tổ chức.

Liên hoan ban nhạc, nhóm ca TP.HCM lần 5 do Trung tâm Văn hóa TP.HCM - Sở VH-TT TP.HCM tổ chức, diễn ra từ tháng 9 đến hết tháng 10/2022 tại các địa điểm trên địa bàn thành phố gồm: Làng Đại học Quốc gia, Sân khấu phim trường M.Plex Studio & Theatre, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc khu vực trước Nhà hát Thành phố.

Với chủ đề "Sài Gòn – TP.HCM", liên hoan là sự kiện văn hóa nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, nội dung ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, con người; giới thiệu đất nước, văn hóa, con người TP.HCM, Việt Nam và các nước; lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về cuộc sống, phê phán tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, liên hoan tạo điều kiện phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật của các câu lạc bộ, đội nhóm, trong giới sinh viên học sinh, góp phần duy trì và phát huy thế mạnh về nhóm ca, ban nhạc của giới trẻ hiện nay tại TP.HCM.

Liên hoan ban nhạc, nhóm ca TP.HCM lần thứ 5: Khuyến khích các sáng tác mới - Ảnh 1.

Họp báo công bố liên hoan ban nhạc, nhóm ca ngày hôm qua, 15/9

Tại buổi họp báo công bố liên hoan vào chiều ngày 15/9, ban tổ chức cho biết, vòng sơ khảo bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 10/10; vòng chung khảo từ 15 đến 26/10; vòng chung kết, công diễn vào 29, 30/10.

Ban tổ chức khuyến khích các sáng tác dự thi là bài hát mới, trong các tác phẩm dự thi các vòng, bắt buộc có 1 tiết mục hòa âm phối khí mới (không cover).

Dự kiến liên hoan sẽ có 16 giải cho mỗi bảng. Trong đó, bảng A gồm nghệ sĩ, nhạc công, ca sĩ đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ, đội nhóm thuộc các đơn vị nhà văn hóa cấp thành phố; trung tâm văn hóa thể thao truyền thông TP. Thủ Đức, các quận, huyện; nhà văn hóa xã, phường, thị trấn…

Bảng B dành cho sinh viên, học sinh từ bậc phổ thông. Bảng C là cuộc đấu của các CLB, đội nhóm tự quản; trung tâm văn hóa các tỉnh, thành trong cả nước; ban nhạc đại diện 10 nước ASEAN đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Liên hoan ban nhạc, nhóm ca TP.HCM lần thứ 5: Khuyến khích các sáng tác mới - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Hoài Sa và nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung trả lời báo chí về liên hoan.

Bên cạnh đó còn có 9 giải thưởng khác: nhóm có phong cách trình diễn ấn tượng, ban nhạc xuất sắc, ban nhạc nước ngoài ấn tượng, video dàn dựng xuất sắc, tiết mục hòa âm phối khí mới hay nhất, tiết mục hát về Bác Hồ hay nhất, tiết mục hát về TP.HCM hay nhất, tiết mục ý nghĩa - ca ngợi chiến sĩ nơi tuyến đầu và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, giải phong trào.

Giám khảo của cuộc thi gồm có: NSƯT - nhạc sĩ Trần Vương Thạch, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, nhạc sĩ Hoài Sa. Tiêu chí đánh giá gồm có: bản phối, phong cách biểu diễn, kỹ thuật của nhạc công, giọng hát...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại