Danh sách đồ cần mua cho em bé sơ sinh và 4 nguyên tắc để tránh lãng phí

SAN SAN |

Lần đầu làm mẹ, ai cũng muốn sắm sửa thật nhiều đồ cho con nhưng hãy cân nhắc để tránh những món đồ không cần thiết.

Vào giai đoạn cuối thai kỳ, nhiều bà mẹ đã bắt đầu sắm sửa đồ cho con yêu. Hẳn sẽ có không ít bố mẹ bối rối vì không biết nên mua những đồ gì để tiết kiệm và tránh gây lãng phí. Trước khi sắm đồ cho con, phụ huynh hãy trả lời 3 nguyên tắc dưới đây:

1. Điều ưu tiên nhất cho bé là gì?

Nếu gia đình hay di chuyển ra ngoài, bố mẹ sẽ rất cần đầu tư một chiếc xe đẩy tốt để không ảnh hưởng cột sống, tư thế của con, dễ dàng thao tác gấp rút cho bố mẹ.

Nếu gia đình ưu tiên việc nuôi con bằng sữa mẹ, bố mẹ sẽ nên đầu tư một chiếc máy hút sữa tốt, chất lượng để dùng lâu dài, ổn định, tránh cho mẹ thấy việc hút sữa đau đớn, mệt mỏi, mất thời gian, bất tiện.

Nếu gia đình ưu tiên việc rèn con ngủ độc lập lâu dài, bố mẹ sẽ nên đầu tư vào không gian ngủ cho con: một chiếc cũi tốt, máy tạo tiếng ồn trắng, không gian riêng, quấn kén...

Điều này có nghĩa là tùy vào mong muốn của gia đình mà bố mẹ sẽ cân nhắc đến giá cả cũng như chất lượng của từng loại đồ dùng.

2. Có thể xin/ được tặng đồ không?

Nếu gia đình bạn đã có em bé đầu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn có thể soạn ra những món đồ vẫn còn dùng được cho em bé thứ 2, và chỉ mua thêm những nhu yếu phẩm cần thiết khác. Tuy nhiên, với những bà mẹ mang thai lần đầu thì có thể để ý đến những món quà tặng, đồ được người khác cho...

Vì thông thường các đồ dùng của trẻ sơ sinh chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn nên việc dùng lại sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt như quần áo giai đoạn mới sinh, xe đẩy đắt tiền (dùng nhiều chục năm không hỏng), động cơ máy hút sữa (thay phụ kiện để đảm bảo vệ sinh), các loại nôi cũi, đồ chơi,...

Danh sách đồ cần mua cho em bé sơ sinh và 4 nguyên tắc để tránh lãng phí - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

3. Nếu cần đồ khẩn cấp cho em bé thì làm sao?

Thực ra, việc mua đồ hiện nay cũng khá tiện lợi. Bố mẹ hoàn toàn có thể đến các cửa hàng sơ sinh gần nhà, mua online... Thế nên cũng không quá cấp thiết phải sắm đủ tất cả các món đồ cho bé.

4. Mua ít vì nếu con không hợp/ dị ứng vẫn có thể đổi hoặc thay loại khác

Với nhiều em bé, con có thể không hợp sữa vì bị dị ứng, hoặc không hợp bỉm vì dễ hăm... Mỗi một em bé lại có cơ địa khác nhau nên bố mẹ cần thử cho con trước khi chốt sử dụng loại nào đó. Thử tưởng tượng nếu mua quá nhiều mà con không thể sử dụng thì sẽ lãng phí vô cùng. Bởi vậy, bố mẹ nên lưu ý mua đồ với số lượng vừa phải thôi nhé.

Danh sách những món đồ cần cho bé mới sinh

Đồ cho em bé ăn

- Máy hút sữa: Với các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thì đây là loại máy không thể thiếu. Ngoài việc giúp hút sữa để dành thì chiếc máy này cũng có thêm công dụng là kích sữa, giúp mẹ không bị căng, khó chịu khi con bỏ cữ.

- Túi trữ sữa: Mẹ muốn dự trữ sữa cho con thì nên mua nhiều vì một ngày có thể dùng tới 3-4 túi.

- Bình sữa: Thời gian đầu mẹ chưa về sữa ngay thì bình sữa là món đồ không thể thiếu.

- Máy hâm sữa: Sau khi lấy sữa trữ đông ra thì mẹ cần chiếc máy này để làm nóng nữa cho con.

- Máy tiệt trùng bình sữa bằng tia UV: Chiếc máy này sẽ giúp mẹ rất nhiều trong việc giữ an toàn cho sức khỏe của con, tránh nhiễm trùng, ẩm mốc.

- Sữa công thức: Cũng để sử dụng trong thời gian đầu khi mẹ chưa có sữa.

- Dụng cụ rửa và tráng bình sữa: Có loại riêng chuyên để rửa bình có thành phần an toàn cho bé.

Đồ cần thiết cho em bé ngủ

- Cũi: cho gia đình muốn rèn bé ngủ riêng từ sớm.

- Ti giả: giúp con cảm thấy an toàn như khi đang bú mẹ.

- Kén ngủ: Để con không bị giật mình và cảm giác được bảo vệ trong vòng tay mẹ.

- Camera quan sát: Nếu gia đình chỉ có 2 mẹ con thì nên sắm chiếc máy có khả năng báo động khi bé tỉnh giấc.

Danh sách đồ cần mua cho em bé sơ sinh và 4 nguyên tắc để tránh lãng phí - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đồ dùng cho em bé chơi

- Sách phát triển thị giác: Mua chất liệu cứng cáp để con học/ chơi được lâu dài.

- Đồ chơi treo nôi: Hỗ trợ phát triển thị giác và thính giác trong những ngày tháng đầu, khi con chưa tương tác nhiều, hạn chế các hoạt động có thể chơi với con. Có thể thay bằng kệ chữ A.

Em bé đi vệ sinh

- Tã, bỉm: Hãy đợi sale rồi mua nhé bố mẹ. Khi bé còn nhỏ sẽ mua bỉm dán để tiết kiệm hơn, đến khi con biết bò... mới cần chuyển sang bỉm quần.

- Khăn ướt, khăn khô đa năng: Đây là những đồ dùng vô cùng cần thiết cho bé. Khi dùng thì nhúng nước ấm, vắt khô và lau mông cho con. Loại này không tẩm ướp xà phòng hay hoá chất nên thân thiện nhất với da em bé, có thể tuỳ chỉnh theo nhiệt độ nước nữa nên vừa lành tính, vừa dễ sử dụng giữa các mùa nóng lạnh.

Em bé tắm và vệ sinh thân thể

- Chậu tắm, chậu rửa mặt cho bé, gáo nhỏ, ca nhỏ: Dùng để sử dụng trong quá trình tắm hàng ngày. Nên mua chậu to một chút hoặc chậu gấp gọn cho gia đình có diện tích nhỏ vì bé sẽ sử dụng trong thời gian dài.

- Sữa tắm, khăn tắm, tăm bông: Để vệ sinh cơ thể cho bé.

Em bé mặc gì

- Đồ ngủ: Ưu tiên bộ mềm, mỏng, thoáng mát, dễ chịu.

- Đồ đi chơi: các loại váy, body suit hoa hòe, băng đô...

- Đồ dùng khác: Yếm, mũ, bao tay, bao chân...

Việc mua quần áo còn tùy thuộc vào mùa nữa các mẹ nhé.

Danh sách đồ cần mua cho em bé sơ sinh và 4 nguyên tắc để tránh lãng phí - Ảnh 3.

Sắp xếp đồ cho em bé.

Em bé đi chơi

- Xe đẩy: Thị trường xe đẩy rất đa dạng. Bố mẹ nên dành thời gian nghiên cứu tìm loại phù hợp nhất với ngân sách và nhu cầu gia đình nhé.

- Địu: Con được bố mẹ ôm nên yên tâm ngủ ngoan, khi di chuyển cũng rảnh tay mà dễ chịu đôi bên.

- Balo bỉm sữa: Dùng khi đi ra ngoài tiện lợi và dễ chịu.

Các đồ dùng cần thiết khác

- Kem hăm, kem chống muỗi, nhiệt kế, các loại vitamin cho bé...

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các mẹ bỉm nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại