5 cách hạ nhiệt phòng hiệu quả khi không có điều hoà: Cách số 2 ít người biết đến!

Tiểu Lam |

5 cách đơn giản giúp các bạn hạ nhiệt căn phòng vào những ngày nắng nóng cao điểm, cách thứ 2 vừa hiệu quả lại tiết kiệm.

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới gió mùa, chính vì vậy khi vào hè nhiệt độ một số khu vực ở nước ta thường tăng lên rõ rệt. Vào những đợt cao điểm của nắng nóng, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ C, cảm giác nóng bức vô cùng khó chịu.

Thông thường vào những ngày này, người dân thường hạn chế ra đường và ở trong phòng điều hoà để tránh nóng.Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện sử dụng điều hoà, hoặc có điều kiện sử dụng điều hoà thường xuyên vì mức tiền điện chi trả cuối tháng thường khá cao. Chính vì vậy, việc tìm hiểu thêm một số mẹo nhỏ để giúp căn phòng của chúng ta “giải nhiệt” vào nhưng ngày nắng nóng là điều vô cùng cần thiết.

Theo đó, hãy cùng tìm hiểu ngay 5 cách để hạ nhiệt căn phòng khi không có điều hoà ngay dưới đây nhé.

5 cách hạ nhiệt phòng hiệu quả khi không có điều hoà: Cách số 2 ít người biết đến! - Ảnh 1.

    1. Hạn chế ánh nắng và không khí nóng vào phòng

Một trong những cách đầu tiên giúp hạ nhiệt căn phòng đó là hạn chế không khí nóng và ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng. Để làm được điều này, vào buổi sáng trước khi đi làm chúng ta nên đóng các loại cửa. Thêm vào đó sử dụng những vật liệu cách nhiệt như miếng dán tường hoặc rèm cửa dày để che những khu vực chịu ánh nắng trực tiếp như cửa sổ, cửa dẫn ra ban công…

Ngoài ra, lưu ý nên sử dụng rèm cửa sáng màu với tông nhẹ nhàng, việc sử dụng loại rèm như vậy vừa giúp căn phòng nhìn dễ chịu hơn vừa giúp rèm tăng khả năng phản xạ ánh sáng và cản nhiệt lượng bên ngoài.

    2. Làm “điều hoà” tự chế bằng nước, muối và chai nhựa

Cách chế tạo “điều hoà tự chế” vô cùng đơn giản, đầu tiên chúng ta chuẩn bị 30g muối và hoà tan số muối này với 200ml nước, sau đó đem số nước muối này đổ vào chai nhựa thích hợp và bỏ vào tủ chờ đông.

5 cách hạ nhiệt phòng hiệu quả khi không có điều hoà: Cách số 2 ít người biết đến! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi nước đã đông đá có thể mang số chai nước này bỏ vào 1 chậu kim loại và đặt trước quạt khoảng 15cm. Gió thổi từ quạt sẽ thổi hơi nước mát toả ra từ chai nước đá ra khắp phòng, làm giảm nhiệt độ căn phòng đáng kể.

Theo nghiên cứu, việc pha muối ăn vào nước sẽ khiến cho nhiệt độ đóng băng của nước giảm xuống dưới 0 độ C. Khi nhiệt độ càng thấp, đá sẽ càng lạnh hơn, đồng thời làm như vậy còn giúp thời gian tan chảy của đá cũng sẽ chậm lại. Thay vì sử dụng muối, chúng ta cũng có thể sử dụng đường hoà vào nước, việc này cũng giúp đá tan chậm hơn.

5 cách hạ nhiệt phòng hiệu quả khi không có điều hoà: Cách số 2 ít người biết đến! - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Tuỳ vào diện tích không gian, có thể tăng số lượng chai nước đóng đá để có giúp căn phòng hạ nhiệt hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, khi nước tan hết chúng ta có thể tái sử dụng bằng cách tiếp tục bỏ chai nước muối vào tủ đá hoặc dùng nước muối cho mục đích khác nhau.

Cách làm này vô cùng đơn giản nhưng đem lại hiệu quả rất tốt, các bạn có thể thử thực hiện ở nhà.

    3. Giữ phòng thông thoáng

Sau khi mặt trời lặn, chúng ta nên mở cửa trong nhà và trước ban công, để không khí đi vào từ cửa này và đi ra cửa khác tạo thành luồng gió giúp căn phòng thông thoáng hơn. Trong trường hợp chỉ có 1 cửa sổ, các bạn có thể đặt quạt để hút gió từ bên ngoài vào.

Ngoài ra, theo cha ông ta vẫn thường nói “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, việc giữ vệ sinh nhà cửa, để nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ, loại bỏ những đồ vật dư thừa cũng giúp căn phòng của bạn trở nên thông thoáng, tạo cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

    4. Tắt các nguồn nhiệt không cần thiết trong nhà

Việc chúng ta đã ngừng sử dụng các thiết bị điện tử nhưng sau đó vẫn vô tình quên không rút dây điện ra cũng là một trong những nguyên nhân sinh nhiệt cho căn phòng, hơn nữa việc này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ mất an toàn trong giai đoạn nắng nóng này. Do đó, chúng ta cần lưu ý ngắt và rút các thiết bị điện khi không cần thiết.

5 cách hạ nhiệt phòng hiệu quả khi không có điều hoà: Cách số 2 ít người biết đến! - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, việc sử dụng các bóng đèn sợi đốt thường sẽ toả nhiệt lượng đáng kể, chính vì vậy hãy thay thế đèn sợi đốt bằng đèn compact. Việc sử dụng đèn compact vừa giúp chúng ta tiết kiệm điện vừa ngăn việc sinh nhiệt cho căn phòng.

    5. Trồng cây xung quanh hoặc trên mái nhà

Cây xanh không chỉ có công dụng làm đẹp cho căn nhà, mà còn giúp thanh lọc không khí và khiến không gian sống của chúng ta trở nên mát mẻ hơn vào những ngày hè nóng bức. Nguyên nhân là vì một số loại cây đặc biệt, trong quá trình thoát hơi, cây xanh bị mất nước, điều này sẽ làm mát không khí xung quanh. Có thể ví cây xanh như một chiếc điều hoà tự nhiên, vì nó có thể che nắng, làm dịu không khí nóng.

Bên cạnh 5 cách giúp căn phòng của chúng ta hạ nhiệt khi không có điều hoà kể trên, chúng ta cũng nên bỏ túi một số giải pháp làm mát cơ thể như:

    Mặc trang phục thích hợp

Theo nghiên cứu của các chuyên gia đến từ Đại học Oregon cho biết, các loại vải làm từ 95% cotton trở lên là lựa chọn thích hợp nhất. Vì vật liệu này sẽ truyền nhiệt ít hơn giúp làn da mát hơn khi mặc. Bên cạnh đó vải lanh cũng là một trong những lựa chọn sáng suốt giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi trời nóng.

    Giữ mát cơ thể

Chúng ta có thể giữ mát cơ thể bằng cách uống nhiều nước và tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng. Ngoài ra việc ngâm chân nước mát (vừa đủ) hoặc sử dụng khăn ẩm đắp lên trán cũng giúp cơ thể cảm thấy mát và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khi thực hiện những việc này nên lưu ý, tránh sử dụng nước quá lạnh khiến sức khoẻ bị ảnh hưởng.

5 cách hạ nhiệt phòng hiệu quả khi không có điều hoà: Cách số 2 ít người biết đến! - Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ.

Trên đây là một số cách giúp hạ nhiệt căn phòng và làm mát cơ thể đơn giản, hiệu quả mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại