Chiến sĩ PCCC cõng nạn nhân khỏi biển lửa: Cầu thang đang bốc cháy, sàn gỗ bị biến dạng

Trang Anh |

Thời điểm xông vào biển lửa, cõng nạn nhân ra khỏi căn nhà 5 tầng, anh Quân thấy cầu thang đang bốc cháy, dưới sàn gỗ đã bị biến dạng thành than.

Vụ cháy lớn tại căn nhà 5 tầng thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm vào rạng sáng hôm nay, ngày 18/7 đã khiến nhiều người dân xung quanh khu vực hốt hoảng.

Rất may mắn, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt tại hiện trường, giải cứu thành công 4 nạn nhân bị mắc kẹt.

Hình ảnh Thượng úy Nguyễn Viết Quân (29 tuổi), công tác tại Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Hoàn Kiếm, mồ hôi nhễ nhại lao vào biển lửa, cõng nạn nhân ra khỏi đám cháy khiến nhiều người xúc động.

Thượng úy Quân cho biết, khoảng gần 1h sáng 18/7, anh cùng đồng đội nhận tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 nên lập tức lên đường tham gia công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn người mắc kẹt.

Khi có mặt tại hiện trường là căn nhà 5 tầng, các chiến sĩ nhận thông tin có 4 người mắc kẹt bên trong và anh được phân công trinh sát đám cháy, tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt.

Chiến sĩ PCCC cõng nạn nhân khỏi biển lửa: Cầu thang đang bốc cháy, sàn gỗ bị biến dạng - Ảnh 1.

Hình ảnh Thượng úy Quân cõng nạn nhân ra khỏi biển lửa (Ảnh: KTĐT)

Nhớ lại thời điểm đó, ngọn lửa đang bao trùm toàn bộ khu vực tầng 1 và lan dần từ cầu thang gỗ lên, tình huống rất nguy cấp, thượng úy CS PCCC liền trang bị đồ bảo hộ cùng bình dưỡng khí, xông thẳng vào đám cháy.

Ngay khi tiếp cận được vào bên trong đám cháy, anh Quân nhận nhiệm vụ đưa nạn nhân bị thương nặng nhất đang bị mắc kẹt ở tầng tum của căn nhà xuống dưới. Lúc này nạn nhân đã bị choáng do bỏng nặng kèm hít phải khói độc nên thượng úy Quân đã cõng nạn nhân xuống. Rất may lúc đó ngọn lửa đã được khống chế nên nạn nhân cũng không bị ảnh hưởng.

Cõng nạn nhân xuống khi sàn gỗ đã biến dạng thành than

Được biết, cả 4 nạn nhân đều là người trong một gia đình. Tại thời điểm xảy ra cháy, mỗi người ở một tầng khác nhau nên công tác giải cứu gặp khó khăn. Thượng úy Quân làm nhiệm vụ cõng nạn nhân bị thương nặng ra ngoài, còn một chiến sĩ khác hướng dẫn các nạn nhân còn lại thoát ra bằng con đường an toàn hơn.

"Khó khăn lớn nhất khi đó với tôi có lẽ là địa hình nơi xảy ra vụ cháy, bởi đây là ngôi nhà 5 tầng thiết kế theo dạng nhà ống, vị trí cầu thang chật hẹp, kèm với đó là cầu thang đang bốc cháy, dưới sàn gỗ đã bị biến dạng thành than nên việc cõng nạn nhân xuống cũng gặp khó khăn và phải rất cẩn thận", Thượng úy Quân chia sẻ trên báo Dân Trí vào sáng cùng ngày.

Chiến sĩ PCCC cõng nạn nhân khỏi biển lửa: Cầu thang đang bốc cháy, sàn gỗ bị biến dạng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy (Ảnh: Báo Giao thông)

Trước đó, vào lúc 0 giờ 52 phút ngày 18/7, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo cháy tại nhà dân, địa chỉ 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã điều xe chữa cháy tiếp cận hiện trường và xác định đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà 5 tầng (có tum), diện tích mỗi tầng khoảng 30 m2. Các tầng 2,3,4,5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên.

Chiến sĩ PCCC cõng nạn nhân khỏi biển lửa: Cầu thang đang bốc cháy, sàn gỗ bị biến dạng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy khiến nhiều đồ đạc cháy rụi (Ảnh: KTĐT)

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói. Đồng thời cứu và di chuyển 4 người trong nhà ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trong đó, 3 nạn nhân sức khỏe đã ổn định, 1 nạn nhân là em Đỗ Chí B. (SN 2004) bị bỏng đang phải điều trị tại Bệnh viện 103.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại