Ukraine bị cáo buộc phóng tên lửa tấn công cơ sở quân sự ở Belarus

Minh Hạnh |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 2/7 cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus, nhưng tất cả các tên lửa đều đã bị đánh chặn.

 Ukraine bị cáo buộc phóng tên lửa tấn công cơ sở quân sự ở Belarus  - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Theo ông Lukashenko, vụ tấn công xảy ra trước đó khoảng 3 ngày. Lãnh đạo Belarus không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc của mình, chỉ khẳng định rằng Belarus không muốn chiến tranh với Ukraine, nhưng sẽ chiến đấu nếu lãnh thổ nước mình bị tấn công.

"Họ đang khiêu khích chúng tôi. Cách đây 3 ngày, có thể xa hơn một chút, phía Ukraine đã nỗ lực tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus", hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Lukashenko. "Nhưng tạ ơn Chúa, các hệ thống phòng không Pantsir đã đánh chặn được tất cả các tên lửa do lực lượng vũ trang Ukraine phóng đi."

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc này.

Trước đó ông Lukashenko từng khẳng định không có binh sĩ Belarus nào tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, dù Belarus là đồng minh thân cận của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại