Huy động 150 lính cứu hỏa và cảnh sát giải cứu 13.000 con lợn mắc kẹt trong mưa lũ

Minh Thu |

Cuộc đại giải cứu với sự tham gia của 150 người gồm lính cứu hỏa và cảnh sát đã giúp 13.000 con lợn thoát khỏi vùng lũ an toàn.

Những trận mưa lớn liên tục đổ xuống miền nam Trung Quốc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng triệu người dân, cũng như làm thiệt hại kinh tế hàng tỉ nhân dân tệ.

Tính tới ngày 14/6, những cơn mưa lớn trong suốt nhiều tuần qua đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất trên diện rộng, phá hủy nhiều nhà và hoa màu cũng như làm hư hại đường xá ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Huy động 150 lính cứu hỏa và cảnh sát giải cứu 13.000 con lợn mắc kẹt trong mưa lũ

Đặc biệt, vào ngày 12/6, chính quyền thành phố Hà Trì của tỉnh Quảng Tây đã phải huy động khoảng 150 người gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và người dân địa phương tới giải cứu 13.000 con lợn bị mắc kẹt trong nước lũ. Đây là số lợn được chăn nuôi tại một công ty ở địa phương.

Trong đoạn video được công bố, trong các chuồng, đàn lợn bị “chôn chân” trong nước lũ ngập tới bụng. Lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng tiếp cận cơ sở chăn nuôi, và hỗ trợ lùa đàn lợn ra khỏi chuồng để di dời lên chỗ cao an toàn.

Nhờ phản ứng kịp thời của đơn vị cứu hộ, công ty chăn nuôi đã tránh được nguy cơ bị thiệt hại số tiền lên tới 1,6 triệu USD nếu như đàn lợn không được giải cứu.

Mưa lũ trong mùa hè thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng nhiều năm qua, theo các nhà khoa học, tình trạng biến đổi khí hậu khiến tác động của thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại