Người đàn ông tiêu sạch số tiền 4.500 USD được chuyển khoản nhầm không hẹn ngày trả lại

Minh Thu |

Nhận được số tiền 4.500 USD do người khác chuyển nhầm, người đàn ông đã tiêu sạch và không hẹn ngày trả lại cho chủ nhân.

Do không may chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác, một người buôn hoa quả ở Trung Quốc có nguy cơ mất trắng 30.000 nhân dân tệ (4.481 USD). Đây là số tiền mà người này đã rất khó khăn mới kiếm được trong lúc hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh Covid-19.

Sự việc xảy ra vào tuần trước khi người buôn hoa quả mang họ Huang sinh sống ở thành phố Trùng Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc chuyển khoản 30.000 nhân dân tệ cho bên cung cấp hàng.

Người đàn ông tiêu sạch số tiền 4.500 USD được chuyển khoản nhầm không hẹn ngày trả lại - Ảnh 1.

Ông Huang nguy cơ mất trắng 4.500 USD vì lỗi chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Sina)

Ông Huang mới chuyển tới thành phố Trùng Khánh được 6 tháng để bắt đầu bước hoạt động bán sỉ hoa quả, sau khi công việc kinh doanh trước đây bị sa sút.

“Vào sáng hôm đó, anh trai tôi gọi điện và báo chuyển tiền để nhập thêm hàng. Tôi đã chuyển tiền sau khi cúp máy. Nhưng sau đó, tôi nhận ra mình đã chuyển nhầm cho người khác”, ông Huang nói.

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh, bán hoa quả trong năm nay không hề dễ dàng. Những lúc làm ăn thuận lợi, tôi có kiếm được vài trăm nhân dân tệ mỗi đơn hàng, nhưng đôi khi tôi mất hơn 1.000 nhân dân tệ (150 USD) mỗi đơn”, ông Huang nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình địa phương.

Theo ông Huang, người được ông chuyển nhầm tiền là một khách hàng cũ mang họ Zheng. Ông Huang từng gặp người này một lần, và sau đó kết bạn trên WeChat.

Khi phát hiện bản thân đã chuyển khoản nhầm, ông Huang cố tìm mọi cách như liên lạc qua điện thoại và WeChat với Zheng nhưng bất thành, do nam khách hàng đã chặn số của ông chủ buôn hoa quả.

“Tôi đã thử gọi cho anh ta bằng cách dùng số điện thoại của người khác, nhưng anh ta đã tắt điện thoại sau lần thử đầu tiên”, ông Huang nói.

Song vài ngày sau, Zheng đã chủ động liên lạc lại. Nhưng Zheng cho biết anh ta đã tiêu hết tiền và sẽ mất thời gian dài mới có thể trả lại tiền cho ông Huang.

Vợ ông Huang đề nghị chồng và Zheng cùng tới đồn cảnh sát và ký vào bản cam kết về chuyện trả lại tiền trước sự chứng kiến của một sĩ quan cảnh sát. Nhưng ông Zheng đã từ chối.

Theo luật pháp Trung Quốc, ông Huang có thể đệ đơn kiện để yêu cầu Zheng trả lại khoản tiền đã nhận không hợp lý.

Ông Huang cũng đã nhờ tới sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, nhưng cơ quan chức năng cho biết họ không thể ép Zheng trả lại tiền và khuyên ông chủ buôn hoa quả đi nộp đơn kiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại