Quảng Bình: Đi thả lưới, 2 anh em ruột bị đuối nước tử vong

HOÀNG PHÚC |

Khi đang thả lưới bắt cá ở một hồ nước gần nhà, 2 anh em ruột ở Quảng Bình không may bị đuối nước tử vong thương tâm.

Sáng 26-5, UBND thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết địa phương này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong .

Quảng Bình: Đi thả lưới, 2 anh em ruột bị đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Hai nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự

Khoảng 19 giờ tối 25-5, anh Ngô Văn Hiếu (SN 1996) và em ruột là Ngô Văn Hiệp (SN 1999), đều trú tại Tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, ra hồ Khe Su ở gần nhà để thả lưới bắt cá.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, không thấy hai anh em về nên người nhà đã ra khu vực hồ Khe Su để tìm kiếm thì phát hiện chiếc đèn pin nằm ở dưới hồ nước nhưng vẫn sáng.

Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà đã huy động thêm người dân xung quanh cùng tìm kiếm. Đến khoảng 7 giờ sáng nay (26-5), thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Được biết, hoàn cảnh của hai anh em Ngô Văn Hiếu và Ngô Văn Hiệp khá khó khăn, trong đó anh Hiếu mới lập gia đình và có 1 con trai 1 tuổi.

Hiện, thi thể hai nạn nhân đã được gia đình đưa về mai táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại