Hà Anh Tuấn giàu có và "dân chơi" thế nào?

Bảo Quỳnh (tổng hợp) |

Hiện đang có nhiều đồn đoán, Hà Anh Tuấn vừa tậu nhà 100 tỷ.

Vị thiếu gia kín tiếng, giỏi giang, thành đạt

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một nam ca sĩ đã lọt top kỷ lục mua nhà của showbiz Việt khi chi khoảng 100 tỷ đồng để tậu căn hộ nằm vị trí đắt địa gần sông Sài Gòn, thuộc Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Theo mô tả, đó là một nam ca sĩ tên T. đang độc thân, có sự nghiệp ca hát thành công, đi lên bằng thực lực, nói không với scandal, cách nói chuyện cũng rất tinh tế, được nhiều người yêu mến. Anh cũng từng có phát ngôn cho rằng việc khoe mẽ nhà cửa, kim cương, túi hiệu... đã là lỗi thời.

Với những thông tin rò rỉ đó, dân mạng đã lập tức gọi tên Hà Anh Tuấn vì những mô tả trùng khớp với những dữ liệu liên quan tới anh.

Trước đó trong chương trình “The Master of Living Show” tập 5, Hà Anh Tuấn tiết lộ bản thân cũng đang đầu tư bất động sản, đồng thời cho rằng đó chính là cách để “khi ngủ tiền vẫn tự sinh sôi”. Ngoài ra, anh chia sẻ sở hữu một căn hộ đẹp, chú trọng vào nội thất cũng chính là cách “đầu tư cho hạnh phúc”.

Vốn là một người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, càng không khoe mẽ tiền bạc tài sản nhưng mức độ giàu có và chịu chơi của Hà Anh Tuấn không quá khó để biết.

Hà Anh Tuấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ anh đều là những doanh nhân thành đạt, sở hữu một công ty xây dựng, thương mại và du lịch lớn. Ngôi nhà riêng của gia đình anh đang sống toạ lạc ở mặt tiền đường lớn - khu vực đắt giá bậc nhất tại TP.Hồ Chí Minh.

Hà Anh Tuấn giàu có và dân chơi thế nào? - Ảnh 1.

Hình ảnh căn biệt thự toạ lạc trên mặt đường lớn, trước Dinh Thống Nhất của gia đình Hà Anh Tuấn.

Chưa từng tự nhận mình là thiếu gia nhưng nhìn những hình ảnh đời thường của Hà Anh Tuấn, nhiều khán giả tinh ý nhận ra anh có cuộc sống đủ đầy. Nam ca sĩ thường xuyên đi du lịch với ghế hạng thương gia, có nhà đẹp, xe hơi sang trọng, đặc biệt những bộ trang phục xuất hiện trước công chúng đều là hàng hiệu đắt giá.

Bản thân Hà Anh Tuấn cũng rất tự lập, giỏi giang. Anh từng đậu 2 trường đại học, giành được học bổng đi Mỹ sau khi tốt nghiệp cấp 3. Trước khi trở thành một ca sĩ ngôi sao như hiện tại, anh từng vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố, điều hành công việc kinh doanh của gia đình và còn thành lập công ty riêng.

Ở thời điểm hiện tại, anh đảm nhận cương vị tổng giám đốc công ty chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc đình đám khi mời các ngôi sao lớn về Việt Nam như: Super Junior, II Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson,...

Hà Anh Tuấn giàu có và dân chơi thế nào? - Ảnh 3.
Hà Anh Tuấn giàu có và dân chơi thế nào? - Ảnh 4.

Hình ảnh sang trọng, lịch lãm thường thấy của Hà Anh Tuấn

Giúp người, để bản thân được thanh thản

Không thể hiện sự chịu chơi thông qua siêu xe, biệt thự, kim cương, đồng hồ hay những bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ, Hà Anh Tuấn tiêu tiền theo một cách khác biệt.

Trong cuộc trò chuyện với Vietcetera, Hà Anh Tuấn tự nhận là người mê tiền. Anh muốn bản thân mình là người làm ra tiền để chứng minh là người được việc cho xã hội. Nhưng nếu có nhiều tiền, anh sẽ ưu tiên cho việc cứu người.

Nam ca sĩ tâm sự, mong muốn đó của bản thân anh không xuất phát từ ai khác mà để chính bản thân được thanh thản.

"Mình đi thăm lũ con nít và mình thấy cuộc đời chả có gì quan trọng nữa, Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại. Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi.

Hãy năng kiếm tiền, làm việc hết mình đi xong rồi cứu người. Quay trở lại thời chúng ta đọc truyện cổ tích, luôn luôn có người làm anh hùng, vậy hãy làm anh hùng đi.

Đừng bao giờ nghĩ những thứ bạn kiếm được là do tài năng. Quên đi. Không có người mua thì bán cho ai, không có người mua thì bạn kiếm tiền kiểu gì? Bạn hưởng từ xã hội, bạn phải trả lại", Hà Anh Tuấn nói.

Nói đi đôi với làm, trong suốt nhiều năm qua, Hà Anh Tuấn được biết đến là nghệ sĩ thường xuyên tham gia đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Năm 2020, anh cùng 2 người bạn của mình đã tặng 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm được nhập khẩu trọn gói từ Đức về Việt Nam dành cho những người nghi nhiễm và nhiễm Covid-19. Được biết, mỗi phòng cách ly nói trên trị giá 650 triệu VNĐ và tổng 3 phòng trị giá 1,95 tỉ VNĐ.

Bên cạnh đó anh còn là nghệ sĩ đầu tiên ủng hộ 3 tỷ đồng để chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" được tiếp tục.

Từ tháng 10/2019, Hà Anh Tuấn còn khởi động dự án Rừng Việt Nam. Nam ca sĩ cam kết việc sẽ "trồng cây gây rừng" cho 2 cánh rừng vào năm 2020. Nam ca sỹ Hà Anh Tuấn đã đích thân đến Lạc Dương (Lâm Đồng) và Sơn Trà (Đà Nẵng) trồng từng cây rừng cùng với cộng sự, kiểm lâm và người dân địa phương.

Hà Anh Tuấn giàu có và dân chơi thế nào? - Ảnh 6.

Những dự án thiện nguyện của Hà Anh Tuấn luôn nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ mọi người

Còn trong cuộc trò chuyện với Tuổi trẻ, Hà Anh Tuấn tâm sự về sự "giàu có" của chính bản thân mình sau những đóng góp với cộng đồng. "Tôi học cách yêu quý, sống biết điều và nhìn tận cùng về sự giàu có từ sự chia sẻ từ chính những người dân hồn hậu bình dị. 

Chẳng ai dạy ai, nhưng nếu thực sự “sống” sẽ không thể không nhận ra. Sự giàu có vật chất sẽ giúp mình êm ấm hiện tại, nhưng sự sẻ chia sẽ bảo vệ sự thanh thản rất lâu về sau", anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại