Helly Tống chia sẻ quan điểm sống tinh tế khi tới thăm Hà Anh Tuấn

thinga |

Ở tập 4 The Master of Living Show mùa 2, Helly Tống gây bất ngờ với những chia sẻ về phong cách sống tinh tế mà cô theo đuổi hoá ra đến từ những điều rất đỗi bình dị.

Sống tinh tế từ góc nhìn thế hệ Millennials

Sự xuất hiện của Helly Tống được Hà Anh Tuấn miêu tả là thổi sự tinh tế vào không gian của "The Master of Living Show" – chuỗi talkshow về phong cách sống lý tưởng và không gian sống sáng tạo. Hình ảnh Helly Tống thanh tao trong tà váy lụa trắng cất lên giai điệu du dương bên cây dương cầm làm bừng sáng không gian phòng khách sang trọng của "gia chủ" Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ gọi đây là khoảnh khắc của giá trị sống thực sự với cảm xúc hạnh phúc từ bên trong ra - có nhạc hay, có bạn hiền trong ngôi nhà của mình nơi mọi thứ đều đẹp đẽ.

Trong talkshow lần này, Hà Anh Tuấn tò mò về góc nhìn của Helly Tống - đại diện của thế hệ Millennials đời cuối về quan niệm sống tinh tế. Helly Tống chia sẻ rằng khi chọn không gian sống cho mình, cô cũng như những người bạn cùng thế hệ Millennials chú trọng tới yếu tố "xanh". "Ngày xưa mọi người chỉ quan tâm nội thất còn giờ mọi người rất quan tâm cái ban công của họ rộng bao nhiêu, có thể trồng bao nhiêu cây, cả việc trồng rau được không để đáp ứng nhu cầu cho bốn người, năm người." - Helly Tống khẳng định.

Thực tế, tiêu chí về không gian sống của thế hệ Millennials so với những thế hệ cũ như babyboomer, thế hệ X hay người trẻ Gen Z là rất khác nhau. Ông Julian Wyatt - Tổng giám đốc của Masterise Property Management chia sẻ: "Masterise Homes có một đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp để khảo sát về nhu cầu của thế hệ Millennials. Từ đó đúc kết được loạt tiêu chí họ tìm kiếm ở một bất động sản - từ tính thẩm mỹ trong từng căn hộ cho tới thiết kế tiện ích nội khu đầy đủ và thông minh. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và thiết kế không gian chung để gắn kết mọi người, cùng nhiều hoạt động liên quan tới sức khỏe, thể chất và chú trọng thiết kế kiến trúc cảnh quan thiên nhiên."

Trước thông tin này, Hà Anh Tuấn nhận xét điều đó cho thấy thế hệ Millennials thoát ra khỏi sự ích kỷ, không chỉ quan tâm đến cái không gian sống riêng tư. Nam ca sĩ nhận định, giá trị của một bất động sản nằm ở 2 yếu tố: Vị trí ở đâu và "hàng xóm" của bạn là ai. Tính cộng đồng và giá trị cộng đồng ấy cùng chia sẻ là rất quan trọng.

Tạo ra ảnh hưởng từ chính cách sống của mình

Helly đồng tình với người anh Hà Anh Tuấn rằng thông qua cách sống của bản thân, mỗi người đều có thể tạo ra ảnh hưởng đối với những người xung quanh và đặc biệt là thế hệ sau: Bằng việc lựa chọn không gian sống thẩm mỹ nhưng hoà hợp với thiên nhiên, chúng ta đã đưa ra một giải pháp sống xanh cho mọi người, cùng tận hưởng, thụ hưởng để hướng đến một cuộc sống bền vững hơn. "Mình phải là sự thay đổi mà mình muốn thấy trên thế giới." - Helly Tống dẫn lời của Mahatma Gandhi. Cô tiết lộ màu xanh trong không gian sống gợi nhắc cô về giá trị của thiên nhiên, về trách nhiệm phải vừa sống vừa bảo vệ Trái đất này cho những thế hệ tiếp theo.

Helly Tống chia sẻ quan điểm sống tinh tế khi tới thăm Hà Anh Tuấn - Ảnh 1.

Các khách mời chia sẻ góc nhìn về không gian sống hòa hợp với thiên nhiên

Helly Tống chia sẻ cô tâm đắc với cam kết của Masterise Homes trong việc tạo ra môi trường tăng nhận thức sống vì cộng đồng của các cư dân: "Không gian sống Masterise tạo ra chất xúc tác để mọi người nhận thức rằng ‘à thì ra đây là trạng thái tôi thấy cân bằng nhất, và bởi vì tôi thấy hạnh phúc với nó nên tôi muốn gìn giữ, lan toả nó’."

Tinh tế đơn giản từ "thiên nhiên trong góc nhà"

Để làm rõ quan điểm sống tinh tế của mình, Helly Tống mời Hà Anh Tuấn và ông Julian Wyatt trải nghiệm trồng cây trong một chiếc lọ. Thử thách tưởng chừng đơn giản này hoá ra lại đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và… tinh tế. "Lọ cây" tuy nhỏ nhưng phải có đủ năm thành tố để tạo nên môi trường sống lý tưởng cho cây: Lớp đá để giữ nước không thấm ngược khiến đất bị úng, rêu khô để trữ nước và giữ đất không trôi… Và sự chăm chút tỉ mẩn ấy mang lại thành quả là tạo ra điều kiện để sự sống phát triển đâm chồi - một lời nhắc nhở ta hãy sống chậm lại, hít thở sâu để nhận ra những giá trị căn bản của đời sống.

Helly Tống chia sẻ quan điểm sống tinh tế khi tới thăm Hà Anh Tuấn - Ảnh 2.

Helly Tống, ông Julian Wyatt và Hà Anh Tuấn cùng trải nghiệm trồng cây trong lọ

Sống tinh tế với Helly Tống đến từ những điều nhỏ nhặt như một chiếc lọ chứa đựng cả thiên nhiên trong góc nhà. Để mỗi ngày nhìn thấy ta lại tự nhủ rằng nếu mầm cây nhỏ xinh ấy có cơ hội sống thì tức là cuộc sống của mình cũng đang phát triển, tiến về phía trước đúng hướng. Đây cũng là thông điệp khép lại tập 4 của The Master of Living Show.

Helly Tống chia sẻ quan điểm sống tinh tế khi tới thăm Hà Anh Tuấn - Ảnh 4.
The Master of Living Show gây ấn tượng với khán giả bởi chuỗi talkshow mang phong cách độc đáo, mới mẻ, được đầu tư bài bản về mặt ý tưởng với bầu không khí chia sẻ vừa nghệ thuật, vừa thân mật và dễ tiếp cận. Mỗi tập trong chương trình khai thác những khía cạnh khác nhau, bàn luận về nhiều chủ đề đa dạng được dẫn dắt bởi Hà Anh Tuấn, trò chuyện cùng những người bạn nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, kiến trúc, không gian sống. Chương trình được phát sóng vào thứ 3 cuối cùng hàng tháng trên trang Facebook Fanpage chính thức và kênh Youtube của Masterise Homes.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại