Cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng chậm thông xe, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo ''nóng''

Đình Thức |

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Lê Đình Thọ, đã lần thứ 2 kiểm tra tuyến cao tốc La Sơn – Tuý Loan chỉ trong vòng 1 tháng để đốc thúc, sớm đưa dự án thông xe trong tháng 4.

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan chậm thông xe dù đã hoàn thành

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan chậm thông xe dù đã hoàn thành

Ngày 14/4, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đã có chuyến kiểm tra tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) – Tuý Loan (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) hay còn gọi là cao tốc La Sơn – Tuý Loan.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng qua, ông Thọ trực tiếp đến hiện trường kiểm tra dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.500 tỉ đồng này.

Thứ trưởng Thọ đã kiểm tra vị trí xảy ra sụt trượt tại Km25 đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, ông Lê Văn Sáu, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đường HCM, cho hay tại đây có tổng cộng 150 nghìn m3 đất, đến nay đã được xử lý xong và đây là vị trí sụt trượt cuối cùng trên toàn tuyến.

Cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng chậm thông xe, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo nóng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ (thứ 2 từ phải sang) chỉ đạo tại hiện trường

Ông Thọ yêu cầu các đơn vị, nhà thầu phải hoàn thành xử lý dứt điểm vị trí này trong 2 ngày tới, vệ sinh sạch sẽ tuyến đường. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu ngay sau khi hoàn thành lập tức báo cáo Bộ để sớm đưa tuyến cao tốc này vào khai thác ngay trong tháng 4/2022.

"Bộ Giao thông vận tải có tinh thần đưa tuyến đường này vào khai thác càng sớm càng tốt. Bất cứ khi nào xử lý xong vị trí sụt trượt, Tổng cục Đường bộ đánh giá đủ điều kiện, thì đưa vào khai thác ngay", ông Thọ nói.

Tại hầm Mũi Trâu, Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra công tác bố trí nhân lực, thiết bị vận hành hầm. Thứ trưởng nhấn mạnh, đơn vị vận hành hầm phải có kinh nghiệm nhằm đảm bảo giao thông qua hầm thông suốt, an toàn.

Cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng chậm thông xe, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo nóng - Ảnh 2.

Các cán bộ vận hành, quản lý hầm Mũi Trâu qua màn hình.

Đặc biệt, ông Thọ cho rằng việc đưa vào khai thác tuyến đường có giá trị quan trọng trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá. Tuyến cao tốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đưa vào khai thác, góp phần giảm tải cho tuyến quốc lộ, mở rộng kết nối giao thương giữa các địa phương miền Trung, nên không thể chậm trễ thêm.

Ông Thọ đề nghị các đơn vị vận hành, chủ đầu tư bám sát thực địa khi đưa vào khai thác để có những điều chỉnh phù hợp, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông.

"Sau khi đưa vào vận hành 2 tháng, mời các đơn vị chức năng họp đánh giá lại về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác, điều chỉnh những cái chưa phù hợp", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng chậm thông xe, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo nóng - Ảnh 3.

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế các tỉnh miền Trung.

Trước đó, ngày 22/3, lãnh đạo Bộ Giao thông đánh giá dự án này cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại một số hạng mục ở đường gom, rào chắn... với khối lượng công việc tồn đọng không nhiều. Vị này yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện dứt điểm vào cuối tháng 3/2022 để thông xe, khai thác trong tháng 4/2022.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Tuý Loan có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 11.000 tỉ đồng. Dự án hoàn tất xây dựng vào năm 2019 nhưng do vướng mắc nhiều thủ tục nên đến nay vẫn chưa thể tiến hành thông xe, khai thác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại