CCTV: Giữa khủng hoảng năng lượng, người Đức đã lo cho... năm sau, đổ xô đi tích trữ 1 thứ

Hữu Hiển |

Kênh truyền hình CCTV (Trung Quốc) đưa tin, gần đây đã có rất đông cư dân địa phương đến mua củi tại một nhà máy sản xuất củi ở Berlin (Đức).

Theo CCTV, người dân Đức đang muốn tích trữ củi sưởi ấm cho mùa đông tới. Với việc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra và giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng lên, người dân Đức đang lo lắng về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khí đốt vào mùa đông tới.

Người dân Đức lo tích trữ củi sưởi ấm cho mùa đông năm sau.

Cùng với việc củi đốt bán chạy, lò sưởi dùng củi cũng được săn lùng ở Đức. Các nhà cung cấp lò sưởi dùng củi cho biết, do nguồn cung hạn chế, rất khó để đảm bảo tiến độ đơn hàng.

Thống kê cho thấy, nhu cầu khí đốt của Đức trong năm 2021 vào khoảng 100 tỷ mét khối. Trong đó, khoảng 1/3 sẽ là khí đốt dùng trong công nghiệp. Năm 2021, khí đốt của Nga chiếm 55% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Đức. Quý 1 năm nay, tỷ trọng này đã giảm, nhưng vẫn chiếm 40%.

Chính phủ Đức trước đây từng tuyên bố rằng, tỷ lệ dự trữ khí đốt tự nhiên ở Đức hiện đã giảm xuống còn 25%. Mặc dù chưa xảy ra tình trạng tắc nghẽn nguồn cung nhưng những người tiêu dùng khí đốt tự nhiên như các doanh nghiệp và hộ gia đình tại Đức vẫn nên bắt đầu tiết kiệm khí đốt càng nhiều càng tốt ngay từ bây giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại