Nuôi 8 con hổ trong 7 tháng hết hơn 3 tỷ đồng

Ngọc Tú |

Chỉ trong 7 tháng qua, 8 con hổ đã "ngốn" hết chi phí hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng liên tục tìm hướng xử lý và hiện đã có đơn vị tiếp nhận số hổ này.

Ngày 28/2, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, sau nhiều tháng tìm kiếm hiện đã có đơn vị nhận nuôi 8 con hổ còn sống là tang vật trong vụ án giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt ở nhà dân xã Đô Thành (huyện Yên Thành), được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ngày 4/8/2021.

Khi giải cứu, quá trình tiêm thuốc mê đưa hổ về và chăm sóc đã có 9 trong số 17 con hổ bị chết. 8 con hổ còn lại được gửi nhờ chăm sóc tạm tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An).

Nuôi 8 con hổ trong 7 tháng hết hơn 3 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đàn hổ được tiêm thuốc mê và đưa về nơi chăm sóc sau khi giải cứu từ 2 cơ sở nuôi nhốt

Sau khi kết thúc điều tra vụ án, 8 con hổ này được Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An quản lý, chờ tìm nơi tiếp nhận. Theo quy định, đơn vị tiếp nhận hổ phải đủ chức năng pháp lý và điều kiện thực tế nuôi hổ.

UBND tỉnh Nghệ An sau đó đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giới thiệu đơn vị đủ điều kiện nuôi.

Nuôi 8 con hổ trong 7 tháng hết hơn 3 tỷ đồng - Ảnh 2.

9 trong số 17 con hổ sau đó đã chết.

Cuối tháng 8/2021, Tổng cục Lâm nghiệp có văn bản thông báo Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) có thể tiếp nhận 4 con hổ. Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình) muốn tiếp nhận tất cả 8 con hổ này.

UBND tỉnh Nghệ An sau đó đã làm văn bản xin ý kiến UBND TP. Hà Nội và tỉnh Quảng Bình để hoàn tất thủ tục bàn giao số hổ này. Đến ngày 13/10/2021, UBND TP. Hà Nội có công văn phúc đáp cho biết số động vật hoang dã tại Trung tâm Sóc Sơn đã quá tải, không thể tiếp nhận thêm. Riêng UBND tỉnh Quảng Bình tới nay chưa có công văn phúc đáp.

Nuôi 8 con hổ trong 7 tháng hết hơn 3 tỷ đồng - Ảnh 3.

8 con còn lại được gửi chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm

Ngày 20/10/2021, Vườn thú Hà Nội có văn bản gửi trực tiếp cho cơ quan chức năng Nghệ An đề xuất nhận nuôi 8 con hổ này. Tỉnh Nghệ An tiếp tục có công văn đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp cho ý kiến vườn thú Hà Nội có đủ điều kiện pháp lý nhận nuôi hổ hay không. Đến Tháng 11/2021, Tổng cục Lâm nghiệp trả lời "đơn vị này đủ điều kiện tiếp nhận".

Tỉnh Nghệ An sau đó có công văn xin ý kiến UBND TP. Hà Nội để hoàn tất thủ tục bàn giao.

Cuối tháng 2/2022, UBND TP Hà Nội đã chính thức có văn bản để tiếp nhận 9 cá thể hổ còn sống nói trên.

Nuôi 8 con hổ trong 7 tháng hết hơn 3 tỷ đồng - Ảnh 4.

7 tháng qua, 8 con hổ đã ngốn hết hơn 3 tỷ

"Hiện nay Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, trực thuộc UBND TP Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận 9 cá thể hổ trong vụ án nói trên để nuôi", vị lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An nói.

Sau khi tiếp nhận nuôi 8 con hổ này, mỗi năm UBND TP. Hà Nội phải chi khoảng 5 tỷ đồng để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Được biết, trước khi hoàn thiện các thủ tục bàn giao về nơi ở mới, hiện 8 con hổ này vẫn đang được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Tại đây, 8 con hổ được nuôi nhốt từng chuồng riêng, mỗi chuồng rộng 100m2. Đàn hổ khỏe mạnh, trong đó có con nặng gần 200kg. Mỗi ngày, hổ được ăn chế độ dành riêng nên rất tốn chi phí.

"Tiền ăn, chăm sóc bình quân mỗi ngày của một con hổ khoảng 2 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác. 7 tháng qua, tổng kinh phí nuôi hổ lên đến hàng tỷ đồng", đại diện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm nói và cho biết, toàn bộ số tiền ăn, chăm sóc đang được Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm tự bỏ ra để chăm sóc.

Sau khi các con hổ này được bàn giao cho đơn vị mới chăm sóc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An sẽ làm tờ trình xin tỉnh để thanh toán số tiền cho Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đã chăm sóc 8 con hổ trong suốt 7 tháng qua.

Cảnh sát bắt quả tang 2 gia đình nuôi nhốt 17 con hổ trái phép ở Nghệ An

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại