Nga coi Donbass là một phần của Ukraine

Anh Tú |

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CBS, đã tuyên bố, Nga không có kế hoạch chiếm lãnh thổ của người khác và coi Donbass là một phần của Ukraine.

Đại sứ Nga tại Mỹ A.Atonov (nguồn: Tass)

Đại sứ Nga tại Mỹ A.Atonov (nguồn: Tass)

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, “chúng tôi không cố gắng thôn tính lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. Tôi muốn xác nhận rằng, Donbass và Lugansk là một phần của Ukraine”.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng, Nga không đe dọa bất kỳ ai và không có kế hoạch “xâm lược” Ukraine. Theo lời ông, “Nga đã công khai tuyên bố sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để giải quyết tất cả các vấn đề hiện có. Quân đội Nga đang ở trên lãnh thổ Nga có chủ quyền”.

Ngoài ra, khi trả lời câu hỏi về việc liệu quân đội Nga có ở lại Belarus “vô thời hạn” hay không, Đại sứ Antonov lưu ý rằng, Nga không thấy mâu thuẫn với luật pháp quốc tế khi quân đội của họ hiện diện trên lãnh thổ Belarus. Ông cho rằng, Mỹ có rất nhiều căn cứ quân sự ở các quốc gia khác nhau. Đối với Nga, nước này có ít các căn cứ như vậy.

Trong diễn biến liên quan, thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trả lời trên kênh truyền hình Rossia 1, nhấn mạnh rằng, “Nga, nước đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, là quốc gia cuối cùng ở châu Âu không muốn nói, thậm chí phát âm từ “chiến tranh”. Ông cũng nói thêm rằng, Tổng thống V.Putin không chú ý đến những tuyên bố khiêu khích của các chính trị gia phương Tây về ngày chính xác của cuộc tấn công được cho là của Nga nhằm vào Ukraine, nhưng chính những tuyên bố này đã khiến căng thẳng gia tăng. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, các nhà chức trách Nga đang kêu gọi mọi người sáng suốt và khuyên nên ghi nhớ lịch sử.

Trong những ngày gần đây, tình hình trên đường dây liên lạc ở Donbass đã leo thang đáng kể. Các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk thông báo rằng, lực lượng Ukraine đã pháo kích dữ dội, bao gồm cả vũ khí hạng nặng. Một cuộc tổng động viên ở các nước cộng hòa và sơ tán dân thường sang Nga đã được công bố. Phía Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng, việc giảm leo thang ở Donbas không phụ thuộc vào các hành động của nước này.

Ngoài ra, Mỹ và các nước EU gần đây cũng bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các "hành động gây hấn" được cho là của Nga đối với Ukraine. Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy, nói rằng, nước này không đe dọa bất kỳ ai. Như Nga đã nhấn mạnh, những cáo buộc như vậy được sử dụng như một cái cớ để đặt càng nhiều thiết bị quân sự của NATO ở biên giới Nga càng tốt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại