Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Kiều Anh |

Giữa bối cảnh mối lo ngại về một cuộc xung đột quân sự toàn diện có thể bùng nổ ở khu vực Donbass, lực lượng từ liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể được cử tới để ổn định tình hình nếu Kiev và cộng đồng quốc tế nhất trí với kế hoạch này.

Quân nhân Nga tham gia cuộc tập trận chung của SCTO tại Armenia ngày 30/9/2015. Ảnh: AFP

Quân nhân Nga tham gia cuộc tập trận chung của SCTO tại Armenia ngày 30/9/2015. Ảnh: AFP

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Reuters ngày 19/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Tập thể (CSTO) Stanislav Zas đã đưa ra các giải pháp mà tổ chức này có thể thực hiện nếu được đề nghị.

The ông Stanislav Zas, CSTO có khả năng triển khai lực lượng trên quy mô lớn.

"Hãy tin tôi, chúng tôi có thể điều động số binh lính cần thiết. Nếu cần 3.000 quân, chúng tôi sẽ điều họ tới. Nếu cần 17.000 quân, chúng tôi cũng có thể cử họ tới. Nếu cần hơn thế, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng với số lượng binh lính cần thiết", ông Stanislav Zas cho hay.

Những bình luận trên được đưa ra trước khi người dân các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk bắt đầu các cuộc sơ tán sang Nga giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực Donbass trong những ngày qua. Quân chính phủ Ukraine và phe ly khai liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và có những hành động gây hấn ở giới tuyến liên lạc.

Tuy nhiên, Tổng thư ký CSTO khẳng định, một động thái như vậy sẽ cần được các bên "bật đèn xanh", trong đó có Ukraine - quốc gia vốn không phải là một thành viên của liên minh.

Hồi tháng 1, các đơn vị của CSTO đã được điều tới Kazakhstan sau khi nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ qua vì giá nhiên liệu tăng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại