Rò rỉ hình ảnh tàu tàng hình Trung Quốc mới giống Zumwalt của Mỹ

Đức Trí |

Con tàu bí ẩn xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây cho thấy chiến lược của Bắc Kinh trong việc thử nghiệm các thiết kế cải tiến.

Tàu khu trục tàng hình Zumwalt của Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik

Tàu khu trục tàng hình Zumwalt của Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik

Bức ảnh mờ chụp lại con tàu bí ẩn được đăng bởi một tài khoản Sina Weibo nổi tiếng về lĩnh vực vũ khí đã tạo ra một cuộc bàn tán xôn xao trong giới đam mê quân sự.

Thoạt nhìn, con tàu trong ảnh có thiết kế giống với tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt của Hải quân Mỹ. Zumwalt được thiết kế đặc biệt nhằm tránh bị lộ hành tung trên radar của đối phương.

Tàu của Trung Quốc dường như có thiết kế mái dốc, có khoang trên nổi lên làm trung tâm chỉ huy giống như của Zumwalt.

Chú thích kèm theo bức ảnh cho hay con tàu này đang được thử nghiệm. Ngoài ra, không có bất cứ thông tin gì khác về tàu chiến này, kể cả kích thước của nó.

Rò rỉ hình ảnh tàu tàng hình Trung Quốc mới giống Zumwalt của Mỹ - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là một tàu chiến tàng hình mới của Trung Quốc xuất hiện trên mạng xã hội Weibo tháng 2/2022. Ảnh: Sputnik

Chuyên gia H.I. Sutton tại trang Naval cho rằng bức ảnh về tàu chiến bí ẩn trên không phải giả mạo.

Ông cho rằng con tàu này là loại cỡ nhỏ, bằng kích thước của tàu tự hành Sea Hunter của Hải quân Mỹ. Bởi lẽ, nếu có kích thước lớn hơn sẽ bị vệ tinh hoặc những người chuyên theo dõi các xưởng đóng tàu chiến phát hiện.

Chính chủ nhân tài khoản Weibo chia sẻ hình ảnh con tàu lạ cũng lưu ý rằng nó có điểm tương đồng với một con tàu xuất hiện trên quảng cáo của xưởng đóng tàu Jiangnan Shipyard. Đây là cơ sở sản xuất phần lớn hạm đội tàu nổi của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), có trụ sở tại Thượng Hải.

Trung Quốc đã phát triển một số tàu chiến áp dụng cấu tạo của chiến hạm tàng hình như tàu tên lửa Type 022 cỡ nhỏ đến tàu tuần dương Type 055 cỡ lớn.

Tuy nhiên, Đài Sputnik (Nga) đưa tin gần đây Hải quân Mỹ dường như đang lấy cảm hứng từ sản phẩm công nghệ Trung Quốc, chứ không phải theo hướng ngược lại.

Tại một hội nghị chuyên đề về hải quân vào tháng trước, các chuyên gia Mỹ đã đề xuất một mẫu thiết kế cho tàu tuần dương CG (X) sắp tới có vẻ giống kỳ lạ với Tuần dương hạm Type 055 của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại