Con gái qua đời nhưng bố mẹ không làm đám tang, 2 tháng sau mới phát hiện bí mật động trời vừa đáng thương vừa đáng trách

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo đó, cô bé đã qua đời từ cách đó 2 tháng do căn bệnh lao. Nhưng hàng xóm trong làng đều cảm thấy nghi ngờ khi gia đình nhất quyết không tổ chức tang lễ và chôn cất trong nghĩa trang của làng.

Mới đây, một cặp vợ chồng Indonesia đã khiến dư luận nước này phải chú ý tới câu chuyện vô cùng đáng thương của họ.

Câu chuyện bắt đầu khi người dân sống tại làng Plakaran, đảo Java, tới dự đám tang con gái của một gia đình trong làng. Tuy nhiên, người dân tại đây cảm thấy nghi ngờ vì sau 2 tháng, gia đình vẫn không tổ chức tang lễ và xây phần mộ ở trong khu vực nghĩa địa địa phương, thường có thái độ lảng tránh khi mọi người hỏi về việc an táng.

Sau đó, cán bộ trong làng đã tổ chức một cuộc họp và quyết định tới gặp gia đình để điều tra. Tại ngôi nhà, mọi người đều tỏ ra sợ hãi khi phát hiện thi thể cô bé vẫn được để trên giường ngủ đã suốt 2 tháng trời.

Con gái qua đời nhưng bố mẹ không làm đám tang, 2 tháng sau mới phát hiện bí mật động trời vừa đáng thương vừa đáng trách - Ảnh 1.

Hình ảnh trong ngôi nhà của gia đình cô bé

"Bố mẹ cô bé vẫn giữ một niềm tin mạnh mẽ rằng cô bé sẽ sống lại. Họ coi con bé chỉ đang ngủ một giấc nhẹ nhàng "

Theo báo cáo từ phía cơ quan chức năng, cô con gái 14 tuổi của họ đã qua đời vì bệnh lao sau khi được chẩn đoán từ trước đó 6 tháng. Tuy nhiên, vì quá đau lòng, hai người này đã rơi vào trạng thái shock tâm lý và tự nhủ rằng con gái sẽ có thể trở lại từ cõi chết.

Có thông tin cho rằng họ thậm chí còn thực hiện các nghi lễ thần bí để giúp con gái mình sống lại!

Con gái qua đời nhưng bố mẹ không làm đám tang, 2 tháng sau mới phát hiện bí mật động trời vừa đáng thương vừa đáng trách - Ảnh 3.

Những người dân cho biết cố gắng thuyết phục cha mẹ để họ chôn xác con gái là một nhiệm vụ khó khăn vì họ không thể để cô ấy đi vì tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho đứa con gái yêu quý của họ.

Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo tôn giáo của bang, Ustaz Zaenuri đến và giải thích các luật lệ tôn giáo khi chôn cất tử thi theo đạo Hồi, sau đó họ đã đạt được thỏa thuận và quyết định chôn cất hài cốt của con gái tại một nghĩa trang gần nhà của họ.

Nguồn: WOB

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại