Con người sau khi chết chỉ cần 1 cỗ quan tài, vậy tại sao trong tang lễ của Bao Công lại xuất hiện đến 21 cỗ?

Quỳnh Mai (ĐS) |

Nguyên nhân lý giải cho việc này là gì?

Chắc hẳn không ai là không biết đến Bao Chửng, một vị quan thanh liêm chính trực, vì nước vì dân, chưa từng vì tình riêng mà làm việc trái với lương tâm, trái với luật pháp. Đến cả hoàng thân quốc thích khi phạm tội, ông cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Vậy, tại sao khi Bao Chửng qua đời lại có đến 21 cỗ quan tài trong tang lễ của ông? Có 2 lý do giải thích cho việc này.

1. ĐÁNH LẠC HƯỚNG NHỮNG KẺ CÓ Ý ĐỊNH PHÁ HOẠI MỘ PHẦN CỦA BAO CHỬNG

Thực chất, việc người nhà Bao Chửng phải bố trí tận 21 cỗ quan tài trong tang lễ của ông cũng là vì bất đắc dĩ. Nguyên nhân là vì khi còn tại thế, Bao Chửng đã đắc tội với rất nhiều những nhân vật "tai to mặt lớn", có chức có quyền.

Khi Bao Chửng còn sống, những người này không thể làm gì ông, vì vậy khi ông chết đi, họ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này để trả thù.

Mục đích của việc bố trí 21 cỗ quan tài trong tang lễ của Bao Chửng là để che mắt những kẻ có mục đích xấu đó, để họ không cách nào phá hoại, quấy nhiễu mộ phần của Bao Chửng.

Phương pháp này của người nhà Bao Chửng chính là học theo kế "72 ngôi mộ khả nghi" của Tào Tháo thời Tam Quốc, đâu là mộ thật, đâu là mộ giả, khó lòng biết được!

Do đó, người nhà Bao Chửng đã sớm chuẩn bị rất nhiều cỗ quan tài, vào ngày đưa tang, các cỗ quan tài lần lượt được đưa qua từ 7 chiếc cổng thành khác nhau tại Hợp Phì (địa danh thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc).

Con người sau khi chết chỉ cần 1 cỗ quan tài, vậy tại sao trong tang lễ của Bao Công lại xuất hiện đến 21 cỗ? - Ảnh 1.

Trong 21 cỗ quan tài này, có đến 20 cỗ đều là giả, chỉ có duy nhất một cỗ là thật. Và những cỗ quan tài cũng được hạ táng ở những mộ phần tại những địa điểm khác nhau, nhằm tránh việc trộm mộ sẽ xảy ra.

2. LÝ GIẢI THEO SUY LUẬN CỦA DÂN GIAN

Trong dân gian còn có một hướng giải thích khác cho sự việc này. Đó là, Bao Chửng là một người có giác quan thứ 6, âm dương tinh thông. Rất nhiều người đều nói rằng, ban ngày Bao Chửng là một vị quan xử án trên dương gian, tối đến ông lại xuống âm phủ tiếp tục công việc xử án của mình.

Một đêm nọ, khi đang thi hành công việc của mình dưới âm phủ, một vị quan người âm đã nói với Bao Chửng: "Khi ngài mất đi, cần có 21 cỗ quan tài để hạ táng và quan trọng là khi đưa các cỗ quan tài ra khỏi thành, nhất định phải được đưa đi từ những phương hướng khác nhau, chỉ có làm như vậy, ngài mới có thể bài trừ được khả năng bị ác quỷ bám theo".

Bao Chửng đã nghe theo ý kiến của vị quan này và dặn dò người nhà thật kĩ về những việc phải làm sau khi ông mất đi.

Hiện nay, sau khi trải qua quá trình thăm dò, đo đạc và kiểm tra kĩ lưỡng, người ta đã tìm thấy ngôi mộ thực sự của Bao Chửng.

Nhưng mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu của mọi người, ngôi mộ của ông không hề hào nhoáng xa hoa, không hề giống mộ phần của một vị quan lớn, nổi tiếng như Bao Chửng. Ngược lại, ngôi mộ thật sự của ông lại rất bình thường và còn có chút tồi tàn.

Quả là một vị quan chính trực, liêm khiết, cả đời cống hiến cho dân cho nước, nhưng đến khi mất đi cũng chẳng đòi hỏi điều gì cao sang cho bản thân!

Con người sau khi chết chỉ cần 1 cỗ quan tài, vậy tại sao trong tang lễ của Bao Công lại xuất hiện đến 21 cỗ? - Ảnh 3.

Mộ phần của Bao Chửng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại