Bố dạy con học mãi không hiểu, sáng hôm sau gọi con dậy đi học thì phát hiện sự việc suýt hối hận cả đời

BOB V |

Vì một chút nóng nảy khi dạy con học, đôi vợ chồng suýt nhận về hậu quả khó lường.

Con cái ở độ tuổi thiếu niên vốn rất nhạy cảm và dễ tổn thương khi gặp bất kỳ một tác động nào từ lời nói hay hành động của người lớn. Bởi thế, nếu không có phương pháp giáo dục đúng đắn, cha mẹ sẽ dễ dàng khiến con cái rơi vào những tình huống nguy hiểm khó lường.

Một câu chuyện xảy ra trong gia đình họ Lưu tại Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc gần đây đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Theo đó, một hôm nọ, vợ của anh Lưu gọi con gái của mình là Tiểu Mỹ thức dậy lúc 6h sáng để chuẩn bị ăn sáng và đến trường. Nhưng chị gọi mãi mà đứa trẻ vẫn chưa dậy, chị nghĩ con mình ngủ nướng nên đã vào tận giường để đánh thức đứa trẻ.

Bố dạy con học mãi không hiểu, sáng hôm sau gọi con dậy đi học thì phát hiện sự việc suýt hối hận cả đời - Ảnh 1.

Dù đã lớn tiếng quát mắng song đứa trẻ vẫn không có chút động tĩnh nên chị đã lại gần và giở chiếc chăn bông của con ra. Lúc này, chị thấy đứa trẻ nằm bấy động không có chút cử chỉ nào, gương mặt lại tái mét. Nhận ra có điều gì không ổn, chị nhanh chóng gọi chồng để đưa cô bé vào bệnh viện.

Kết quả ban đầu cho thấy em bị xuất huyết não, tình trạng đang nguy kịch do em được đưa vào viện khá trễ. Nghe tin này, đôi vợ chồng như bị sét đánh ngang tai, cả hai vẫn không hiểu con mình đã té ngã hay va đập vào đâu để xảy ra sự việc này.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cả hai mới nhận ra vấn đề là từ phía mình. Theo đó, thường ngày sau khi tan học người mẹ thường nhận nhiệm vụ kèm cặp con học, nhưng trước hôm xảy ra vụ việc, chị có việc bận phải sang nhà mẹ đẻ nên nhiệm vụ phụ đạo cho con được giao cho anh Lưu.

Bố dạy con học mãi không hiểu, sáng hôm sau gọi con dậy đi học thì phát hiện sự việc suýt hối hận cả đời - Ảnh 3.

Anh Lưu vốn là người nóng tính nên khi dạy con học, một số bài tập con không hiểu, làm sai liên tục khiến người bố bức xúc. Anh thẳng tay đánh vào lưng Tiểu Mỹ một cái thật mạnh. Dù lúc ấy con đã than đau nhưng anh đã bỏ qua lời này vì nghĩ không có vấn đề gì to tát, chỉ đau một lúc là sẽ qua. Không ngờ cú đánh đã khiến cô bé gặp phải nguy hiểm.

Rất may, sau khoảng 1 tuần được cấp cứu và nằm trong phong Hồi sức, đứa trẻ cũng có những dấu hiệu tích cực và được chuyển sang phòng thường. Đây là bài học vô cùng đắt giá cho anh Lưu và anh tự nhủ sau này dù trong trường hợp nào anh cũng không nóng nảy hay mạnh tay với con.

Bố dạy con học mãi không hiểu, sáng hôm sau gọi con dậy đi học thì phát hiện sự việc suýt hối hận cả đời - Ảnh 5.

Ngày nay, giáo dục bằng đòn roi không còn phù hợp trong xã hội hiện đại và đang dần được loại bỏ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại điều này trong các gia đình mà không phải ai cũng biết. Việc dạy trẻ bằng bạo lực sẽ khiến con bạn rơi vào tình huống nguy hiểm như cô bé Tiểu Mỹ không chỉ về tính mạng mà còn là sức khỏe tinh thần.

Có thể mỗi đứa trẻ sẽ có tính cách khác nhau, có đứa trẻ hiền lành, có em hiếu đông, có đứa trẻ dễ tiếp thu song cũng không ít em sẽ gặp khó khăn trong vấn đề học tập. Mỗi cha mẹ nên tìm cách giáo dục sao cho phù hợp nhất để uốn nắn con mình, nhưng dù cho phương thức giáo dục ấy có là gì thì hãy tránh những biện pháp bạo lực để không khiến trẻ gặp tổn thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại