Cậu bé 10 tuổi bị bố bắt quỳ gối, xin ăn ở nhà ga vì không làm đủ bài tập về nhà

ĐỨC 2 XÍCH |

Hành động có phần tàn nhẫn của ông bố đã nhận rất nhiều chỉ trích trên mạng xã hội Weibo, Trung Quốc.

Mới đây, một vị phụ huynh sống tại Trung Quốc đã bị cư dân mạng ném đá kịch liệt sau khi bắt con trai phải quỳ gối ở ga tàu điện xin ăn vì lý do học tập.

Sáng sớm 5/12, cảnh sát ga đường sắt Thượng Hải, Trung Quốc nhận được báo cáo về một cậu bé 10 tuổi đang quỳ ở sân ga Thượng Hải và xin ăn người qua đường.

Khi được tìm thấy, cậu bé này chỉ mặc trên người một chiếc áo khoác để giữ ấm và cầm theo cặp đi học. Em cũng tiết lộ đây là hình phạt do không làm bài tập đầy đủ, bố của cậu bé đã đưa con trai một cái bát và bảo cậu bé quỳ xuống và xin thức ăn người đi đường.

Theo báo cáo, cậu bé cho biết đã bị cha bỏ lại đó 45 phút trước khi ông này bỏ lên tàu và đi làm.

Cậu bé 10 tuổi bị bố bắt quỳ gối, xin ăn ở nhà ga vì không làm đủ bài tập về nhà - Ảnh 2.

Hình ảnh cậu bé tại sở cảnh sát

Các sĩ quan sau đó đưa bé trai đến đồn cảnh sát, cho em uống đồ nóng và ăn bánh quy rồi liên lạc với mẹ cậu bé. Người phụ nữ sau đó tới đồn với một chiếc áo khoác cho con trai.

Gia đình cho biết cậu bé thường xuyên bị nhắc nhở về việc không hoàn thành đầy đủ BTVN. Tuy đồng tình với sự phiền muộn, nhưng mẹ cậu bé tỏ ý không hài lòng về hành động của chồng mình.

Sự việc ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía CĐM. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người cha bởi điều này có thể khiến con mình gặp nhiều nguy hiểm, đặc biệt là với 1 cậu bé 10 tuổi.

"Cảm ơn cảnh sát đã vào cuộc, tôi hiểu người trưởng thành sẽ có nhiều áp lực nhưng liệu người bố đã suy nghĩ thấu đáo chưa?" - Một cư dân mạng cho biết.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại