Hà Nội: Số ca Covid-19 đứng đầu cả nước, 10 quận, huyện lên cấp độ 3

Hoàng Đan |

Theo thông báo của TP Hà Nội, trên địa bàn có 10 quận, huyện và 111 xã, phường ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở cộng đồng trong 14 ngày, thuộc khu vực 'màu cam'.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

10 quận, huyện thuộc "vùng cam"

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, tính đến 9h sáng 31/12, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch Covid-19.

Có 2 huyện ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng màu xanh, tăng 1 huyện so với thông báo hôm 24/12) trong phòng, chống dịch là Phúc Thọ và Phú Xuyên. Trước đó, trong thông báo ngày 24/12, Hà Nội có 1 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1.

18 quận, huyện, thị ở cấp độ 2 (màu vàng - vùng nguy cơ). Trong thông báo ngày 24/12, có 21 quận, huyện ở cấp độ 2.

Đặc biệt, trong thông báo của Hà Nội, tính đến 10h ngày 24/12, thành phố có 10 quận, huyện ở cấp độ 3 và chuyển lên cấp độ 3 (màu cam - vùng nguy cơ cao) là quận Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Thanh Trì.

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang thực hiện Nghị quyết 128, Hà Nội, có 10 địa phương cấp quận ở cấp độ 3 - vùng nguy cơ cao. Con số này, tăng thêm 2 quận, huyện so với ngày 24/12 (có 8 quận). 

Đáng chú ý, sau 2 tuần ở cấp độ 3, trong tuần này, quận Đống Đa đã xuống cấp độ 2 trong phòng, chống dịch.

Cụ thể, theo bảng thông báo, tại quận Ba Đình, số ca mắc trong cộng đồng 14 ngày qua là 1.749 ca. Số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 386.

Con số này tương ứng với huyện Gia Lâm là 1.030 và 176; tại Hai Bà Trưng là 1.672 ca và 280 ca; Hoàn Kiếm là 868 ca và 309 ca; Hoàng Mai là 2.946 ca và 276 ca; Long Biên là 1.858 ca và 274 ca; Nam Từ Liêm là 1.487 ca và 262 ca; Tây Hồ là 809 ca và 243 ca; Thanh Trì là 1.297 ca và 224 ca; Thanh Xuân là 1.004 ca và 172 ca.

Hà Nội: Số ca Covid-19 đứng đầu cả nước, 10 quận, huyện lên cấp độ 3 - Ảnh 1.

Chi tiết 111 xã, phường 'vùng cam' của Hà Nội

Về cấp xã, phường, có 190 địa phương ở cấp độ 1 (ngày 24/12 là 396 xã, phường); 278 xã, phường ở cấp độ 2 (ngày 24/12 là 116 xã, phường).

Cá biệt, số xã, phường ở cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam) tiếp tục tăng lên con số 111. Trước đó, ngày 24/12, có 67 xã, phường ở mức 'màu cam'. Như vậy, đã tăng thêm 44 xã, phường. Hà Nội hiện không có địa bàn nào cấp độ 4.

111 xã, phường ở cấp độ 3, trong đó, Ba Đình có 13 phường gồm: Quán Thánh, Đội Cấn, Cống Vị, Trúc Bạch, Phúc Xá, Kim Mã, Liễu Giai, Thành Công, Giảng Võ, Nguyễn Trung Trực, Ngọc Hà.

Đống Đa có 7 phường là Kim Liên, Văn Miếu, Thổ Quan, Khâm Thiên, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa.

Gia Lâm có 7 xã là Đa Tốn, Văn Đức, Yên Thường, TT Yên Viên, Trâu Qùy, Cổ Bi, Đặng Xá.

Bắc Từ Liêm có 1 là phường Phú Diễn.

Cầu Giấy có 1 là phường Nghĩa Đô.

Đông Anh có 1 là xã Tiên Dương.

Hà Đông có 5 phường gồm: Dương Nội, Yên Nghĩa, Biên Giang, Mộ Lao, Phú Lãm.

Hai Bà Trưng có 11 phường gồm: Thanh Lương, Đông Mác, Phố Huế, Vĩnh Tuy, Cầu Dền, Phạm Đình Hổ, Trương Định, Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi, Nguyễn Du.

Hoà Đức có 1 là xã Tiền Yên.

Hoàn Kiếm 9 phường gồm: Phúc Tân, Chương Dương, Cửa Nam, Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng Bài, Hàng Mã, Cửa Đông, Hàng Bông.

Hoàng Mai 13 phường gồm: Thanh Trì, Tân Mai, Tương Mai, Lĩnh Nam, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Mai Động, Yên Sở, Đại Kim, Thịnh Liệt, Giáp Bát, Định Công, Hoàng Văn Thụ.

Long Biên có các phường gồm: Ngọc Lâm, Gia Thụy, Phúc Đồng, Long Biên, Đức Giang, Ngọc Thụy, Thượng Thanh.

Nam Từ Liêm có các phường gồm: Tây Mỗ, Mễ Trì, Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Đại Mỗ.

Quốc Oai có 1 xã là Thạch Thán.

Thanh Oai có 1 xã là Cự Khê

Tây Hồ có 6 phường gồm: Quảng An, Thụy Khuê, Xuân La, Yên Phụ, Bưởi, Tứ Liên.

Thanh Trì có các xã gồm: Đại Áng, Tứ Hiệp, Tân Triều, Hữu Hòa, Tam Hiệp, Yên Mỹ, Vĩnh Quỳnh.

Thanh Xuân có các phường gồm: Khương Đình, Hạ Đình, Kim Giang, Thanh Xuân Bắc, Phương Liệt, Thanh Xuân Trung.

Thường Tín có các xã gồm: Văn Phú, Tân Minh, Lê Lợi.

Ứng Hòa có các xã gồm Sơn Công, Viên An.

Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố là 98,5% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin là 95,8% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Trong thời gian 2 tuần trên địa bàn (tính đến 9 sáng ngày 31/12) đã ghi nhận 23.606 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Tối 14/12, CDC Hà Nội đã công bố số ca mắc mới được phát hiện trong ngày trên địa bàn tăng cao với 1.914 ca bệnh trong đó, 612 ca tại cộng đồng. Liên tục trong khoảng 10 ngày qua, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 48.939 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 16.412 ca, số mắc là người đã được cách ly 31.527 ca.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại