Truy nóng vụ cướp, phát hiện băng nhóm trộm hơn 1.200 con chó

Hàn Phi |

Các đối tượng trong nhóm tấn công một người dân để cướp chó giữa ban ngày ở quận 12 vừa bị Công an huyện Hóc Môn, quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Từ vụ trộm này, các đối tượng khai nhận chỉ trong vòng 2 tháng đã bắt trộm gần 1.200 con chó đem bán cho các lò thịt chó ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12…

Các đối tượng đánh chủ nhà, cướp chó.

Các đối tượng đánh chủ nhà, cướp chó.

Ngày 27/12,  Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an quận 12, huyện Hóc Môn triệt phá băng nhóm trộm chó, bắt  4 đối tượng gồm: Lê Anh Hào, Nguyễn Thành Lộc (cùng SN 2004), Nguyễn Tấn Duy, Nguyễn Trọng Nhân (cùng SN 2003, tất cả đều ngụ Hóc Môn) để xử lý về hành vi trộm cắp và cướp tài sản.

Truy nóng vụ cướp, phát hiện băng nhóm trộm hơn 1.200 con chó - Ảnh 1.

Bốn đối tượng trong băng trộm chó vừa bị bắt giữ.

Đây là nhóm trộm chó sáng 3/12 đã dùng súng xung điện bắn chết con chó của ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1965, ngụ đường Võ Thị Phải, phường Thới An, quận 12). Khi ông Đức phản kháng, nhóm đối tượng này đã tấn công ông Đức và cướp con chó rồi lên xe bỏ chạy.

Từ phản ánh của nhiều người dân sống ở các quận huyện vùng ven liên tục bị các nhóm trộm chó hoành hành, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn đã trích xuất hình ảnh camera các vụ trộm chó, xác định nhân dạng, biển số xe của các đối tượng, khoanh vùng và tổ chức truy xét. 

Ngày 25/12, tổ công tác đã xác định được các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chó và đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây, Hào, Lộc, Duy, Nhân đã thừa nhận tấn công ông Đức để cướp con chó nặng hơn 10kg.

Truy nóng vụ cướp, phát hiện băng nhóm trộm hơn 1.200 con chó - Ảnh 2.

Súng xung điện, bình xịt hơi cay mà các đối tượng sử dụng để trộm chó.


Cả nhóm khai nhận lên mạng học cách bắn trộm chó và đặt mua súng xung điện, bình xịt hơi cay trên mạng xã hội. Hằng đêm (từ 4h đến 7h) nhóm này đã len lỏi vào các con hẻm, khu dân cư ở quận 12, Hóc Môn tiếp cận những con chó lang thang ngoài đường bắn hạ. 

Trung bình mỗi đêm nhóm này bắn hạ từ 10-12 con chó. Tất cả số chó này, nhóm đem bán cho một lò mổ ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 lấy tiền chia nhau ăn nhậu và nướng vào bài bạc. Cả nhóm đã bắn trộm được khoảng 1.200 con chó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại