Cụ bà 73 tuổi bị đau bụng liền đi khám, bác sĩ siêu âm xong sốc nặng khi nhìn thấy kết quả, dụi mắt mấy lần vẫn không dám tin

P.H |

Sau khi đi khám vì đột nhiên bị đau bụng, cụ bà đã phát hiện mình đang mang một đứa con nhưng đã bị vôi hoá.

Vừa qua, tờ The Sun đưa tin về một vụ việc hy hữu xảy ra với cụ bà 73 tuổi đến từ Algeria. Truyền thông địa phương đưa tin, cụ bà trong câu chuyện gần đây bất ngờ bị đau bụng mà không rõ lý do. Để tìm hiểu nguyên nhân, cụ quyết định tới bệnh viện đi khám.

Tuy nhiên khi siêu âm cho cụ, các bác sĩ đã vô tình phát hiện được một trường hợp hy hữu mà bản thân họ cũng vô cùng sốc khi tận mắt nhìn thấy. Những hình ảnh chụp X-quang cho thấy trong bụng của cụ bà 73 tuổi này là một thai nhi 7 tháng tuổi nặng khoảng 2kg, và đã vôi hóa tại đó trong suốt 35 năm trời mà không một ai hay biết.

Thậm chí trong suốt hàng thập kỉ qua, cùng với bào thai "hoá đá" ấy, cụ bà vẫn sinh hoạt bình thường, không hề đau nhức hay có dấu hiệu suy giảm sức khoẻ. Trước đó, cụ cũng từng đi điều trị y tế đôi lần nhưng các bác sĩ không hề phát hiện ra bào thai tồn tại trong cơ thể bệnh nhân này.

Cụ bà 73 tuổi bị đau bụng liền đi khám, bác sĩ siêu âm xong sốc nặng khi nhìn thấy kết quả, dụi mắt mấy lần vẫn không dám tin - Ảnh 1.

Thai nhi đã ở trong bụng cụ bà suốt 35 năm và bị vôi hoá

Theo Tiến sĩ Kim Garcsi từ Trung tâm Y tế Trường hợp Bệnh viện Đại học ở Cleveland, mô đệm đã được tạo ra khi thai nhi hình thành trong bụng thay vì trong tử cung.

Vì vậy khi sảy thai, thường là do không được cung cấp đủ máu, cơ thể không có cách nào để tống thai ra ngoài. Kết quả là cơ thể đã tự động canxi hóa bào thai, biến nó thành "đá" bằng cách sử dụng cùng một cơ chế miễn dịch nhằm bảo vệ cơ thể khỏi tất cả các vật thể lạ.

Ông cũng cho biết, sự vôi hóa mô bảo vệ người mẹ khỏi nhiễm trùng, đồng thời có nghĩa là đứa bé bị vôi hóa ở trong khoang bụng mà không ai phát hiện ra trong nhiều thập kỷ. "Phần lớn chúng hoàn toàn không có triệu chứng", Tiến sĩ Garcsi nói trên tờ ABC News.

Cụ bà 73 tuổi bị đau bụng liền đi khám, bác sĩ siêu âm xong sốc nặng khi nhìn thấy kết quả, dụi mắt mấy lần vẫn không dám tin - Ảnh 3.

Hệ thống miễn dịch của cơ thể canxi hóa thai nhi

Theo một bài báo năm 1996 trên Tạp chí của Hiệp hội Y học Hoàng gia, chỉ có 290 trường hợp tương tự từng được ghi nhận trong các tài liệu lịch sử y khoa.

Trường hợp đầu tiên trên thế giới là ca bệnh của cụ bà người Pháp 68 tuổi, Colombe Chatri. Sau khi qua đời vào năm 1582 và được khám nghiệm tử thi, người ta đã phát hiện bà đang mang trong bụng một đứa bé đã phát triển đầy đủ nhưng bị vôi hoá.

Một người khác tên là Chatri cũng đã mang đứa con bị vôi hóa của mình suốt 28 năm và chịu đựng các biểu hiện như sưng, căng cứng và đau nhức trong thời gian dài.

Năm 2013, một phụ nữ lớn tuổi người Colombia choáng váng khi biết một đứa trẻ 40 tuổi trong bụng mình đã gây ra cơn đau vùng chậu mà bà phải chịu đựng. Vào năm 2009, một phụ nữ Trung Quốc có tên Huang Yijun, 92 tuổi, đã mổ lấy một đứa trẻ bị vôi hóa mà bà đã mang trong mình hơn nửa thế kỷ.

Nguồn: The Sun


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại