Mẹ đuổi con 4 tuổi xuống xe dưới thời tiết âm độ để vào nhà nghỉ với trai trẻ mới quen

Ngọc Dung |

Thật may vì người đi đường kịp thời phát hiện ra cháu bé và trình báo với cảnh sát.

Vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc khiến nhiều người phẫn nộ. Cụ thể, ngày 22/12, Văn phòng Công tố quận Incheon cho biết họ đã đưa một người phụ nữ ở độ tuổi 30 và một người đàn ông ở độ tuổi 20 ra xét xử với cáo buộc bỏ rơi trẻ em theo Đạo luật Phúc lợi Trẻ em của Hàn Quốc.

Vào khoảng 10 giờ tối ngày 26/11/2021 tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, một người mẹ trong độ tuổi 30 đã bỏ rơi con mình tại một con đường nhánh dưới thời tiết khoảng âm 1 độ C.

Vào thời điểm đó, người phụ nữ và con gái 4 tuổi ở trong xe của người bạn trai độ tuổi 20, sau đó họ bắt bé gái xuống xe rồi cả hai bỏ đi đến một nhà nghỉ. Được biết, hai người quen nhau thông qua một game online vào khoảng 2 tháng trước, ngày gặp nhau đầu tiên cũng là ngày xảy ra sự việc trên.

Mẹ đuổi con 4 tuổi xuống xe dưới thời tiết âm độ để vào nhà nghỉ với trai trẻ mới quen - Ảnh 1.

Người mẹ bỏ rơi con gái 4 tuổi của mình ngoài trời dưới thời tiết âm độ. Ảnh: Yonhap News

May mắn thay, một người đi đường đã phát hiện ra bé gái đang khóc và trình báo với cảnh sát. Cảnh sát đã xác định được danh tính của đứa bé 4 tuổi thông qua chiếc ba lô có ghi tên trường mẫu giáo cô bé đang đeo và giao bé lại cho người thân.

Trong quá trình điều tra của cảnh sát, người phụ nữ khai: "Vì việc nuôi con vất vả nên tôi thường nói chuyện (liên quan đến đứa trẻ) trong phòng chat của game." Người mẹ nói thêm: "Anh ấy nói ‘nếu vậy thì mang nó đi bỏ là được’ nên chúng tôi gặp nhau và cùng thực hiện hành vi phạm tội."

Một số bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc:

"Sống làm gì thế kia, thật tình. Cô ta thử ra ngoài trời ở cái thời tiết đó xem. Tội nghiệp đứa bé. May mà bé đã được phát hiện ra sớm."

"Đứa bé đã hoảng sợ biết bao nhiêu chứ? Ở tuổi đó dù ở nhà mà không thấy một chút thôi cũng đã náo loạn đi tìm rồi. Cô ta mê game với mê trai hết thuốc chữa rồi. Mong là cha của đứa bé sẽ nuôi nấng nó thật tốt."

"Gì thế này, một người phụ nữ không có nhận thức thế này có tồn tại luôn sao?"

Theo MBN News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại