Kiểm tra hộp giấy vệ sinh, nữ giáo viên phát hiện thói quen bệnh hoạn của thầy hiệu trưởng

Ngọc Dung |

Những vết rách bất thường trên hộp giấy vệ sinh đã bóc trần bộ mặt bệnh hoạn của thầy hiệu trưởng.

Ngày 27/10/2021, một nữ giáo viên tiểu học tại thành phố Gyeonggi, Hàn Quốc đã phát hiện vết rách bất thường trên hộp giấy vệ sinh của toilet giáo viên nữ. Khi xé bìa ra kiểm tra, người phụ nữ đã bất ngờ phát một chiếc camera được giấu kín giữa hộp giấy, quay lại tất cả những hoạt động của các cô giáo trong nhà vệ sinh.

Ngày sau đó, nữ giáo viên này đã trình báo sự việc với cảnh sát, cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra danh tính khó tin của thủ phạm.

Kiểm tra hộp giấy vệ sinh, nữ giáo viên phát hiện thói quen bệnh hoạn của thầy hiệu trưởng - Ảnh 1.

Chiếc hộp khăn giấy có gắn camera nhỏ được tìm thấy trong nhà vệ sinh giáo viên nữ

Hóa ra người đứng sau tất cả những hành vi bệnh hoạn này chính là thầy hiệu trưởng của trường tiểu học này. 

Hiệu trưởng 57 tuổi (giấu tên) đã đặt những chiếc hộp đựng khăn giấy có giấu camera nhỏ ở bên trong lên bồn cầu trong nhà vệ sinh giáo viên nữ với mục đích ghi hình từ ngày 26 đến ngày 27/10 vừa qua. 

Không dừng lại ở đó, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021, ông này còn bị nghi ngờ quay lén các bộ phận cơ thể của giáo viên bằng cách gắn điện thoại di động dưới bàn họp 21 lần.

Cùng khoảng thời gian đó, hiệu trưởng đã lắp đặt một máy ghi âm nhỏ trong phòng giáo viên và ghi âm 11 lần nội dung các cuộc trò chuyện của các giáo viên mà không có sự cho phép.

Kiểm tra hộp giấy vệ sinh, nữ giáo viên phát hiện thói quen bệnh hoạn của thầy hiệu trưởng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Hiệu trưởng bị bắt khẩn cấp chỉ một ngày sau khi chiếc camera bị phát hiện. Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 22/11/2021, người đàn ông này đã thừa nhận tất cả các cáo buộc liên quan tới mình, phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 1/2021.

Trước vụ việc gây sốc, cư dân mạng Hàn Quốc đã bày tỏ bức xúc, đặc biệt mong muốn danh tính của hiệu trưởng này sẽ được công bố:

"Nếu đã bị cách chức thì hẳn là không được nhận lương hưu nhỉ? Cần phải công bố danh tính của người này để làm gương."

"Ông muốn xem các giáo viên nữ đi vệ sinh đến vậy sao? Hiệu trưởng biến thái."

"Hãy công khai danh tính đi. Phải để ông ta bị như vậy thì ông ta mới biết tội đặt camera quay lén là tội nặng thế nào."

Nạn đặt camera quay lén thời gian qua vẫn luôn là một "đại dịch" hoành hành tại xứ sở kim chi. Camera được giấu ở nhiều nơi như thang cuốn, nhà vệ sinh, bể bơi hay phòng thay đồ. Nạn nhân thường sẽ phải chịu những tổn thương tâm lý nặng nề nhưng mức xử phạt đối với thủ phạm đa phần được đánh giá là vẫn còn chưa tương xứng.

Theo asiae.co.kr

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại