Khởi tố thêm một Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài

Đình Thức |

Bị can Phùng Tuấn Dương, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt ông Đố Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt ông Đố Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Ngày 20/11, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phùng Tuấn Dương (SN 1978, trú ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bị can Dương là bị can thứ 6 bị khởi tố liên quan đến vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế). Ngoài quyết định khởi tố, ông Dương bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố thêm một Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, vào tháng 7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam các bị can Trần Xuân Long (SN 1978), Chánh Văn phòng; Đỗ Chí Thành (SN 1962), Giám đốc và Lê Văn Lộc (SN 1967), Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (SN 1965, trú phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) chi nhánh Thừa Thiên Huế và Nguyễn Tiến Đường (SN 1988, trú phường Xuân Phú, TP Huế), Giám đốc Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công).

Khởi tố thêm một Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Đường, Giám đốc Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công) nghe đọc lệnh khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, các bị can là lãnh đạo của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã bàn bạc với nhau, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với 2 chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực taxi để nhiều lần chiếm đoạt tài sản tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Theo đó, các bị can đã thông để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng cho Công ty CP Phú Hoàng Thịnh và Công ty Taxi TC Huế.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại