Nga thực hiện 50 cuộc không kích trong vài giờ: Đòn đáp trả khốc liệt cho phiến quân ở Syria

HÒA AN |

Thương vong liên tiếp trong 48 giờ qua của đồng minh dường như đã khiến Nga nổi giận. 50 cuộc không kích đã được Nga triển khai ở nhiều khu vực sa mạc của Syria.

Ngày 15/11, Đài quan sát Nhân quyền Syria đã báo cáo các cuộc không kích cường độ cao của máy bay chiến đấu Nga nhằm vào vị trí ẩn náu của khủng bố IS ở vùng sa mạc Syria. Khu vực bị không kích nằm ở phía đông sa mạc Homs, sa mạc Deir Ezzor và tam giác al-Raqqah-Aleppo- Hama.

Theo các nguồn tin của Đài quan sát Nhân quyền Syria, các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện hơn 50 cuộc không kích chỉ trong vài giờ. Các cuộc không kích của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của IS khiến 18 binh sĩ của Quân đội Syria và dân quân ủng hộ chính phủ thiệt mạng.

Những người thiệt mạng gồm Lữ đoàn trưởng cùng 4 binh sĩ cấp dưới và 13 thành viên của tổ chức al-Sh’aytat.

Ngày 14/11, các nhà hoạt động của Đài quan sát Nhân quyền Syria đã thông báo về một vụ nổ do bom tự chế nhằm vào chiếc xe chở một lữ đoàn thuộc quân Chính phủ.

Vụ nổ xảy ra ở phía tây sa mạc Deir Ezzor, nơi các phần tử khủng bố IS đang hoạt động mạnh mẽ. Vụ tấn công đã khiến Lữ đoàn trưởng cùng 4 binh sĩ đi cùng thiệt mạng.

Nga thực hiện 50 cuộc không kích trong vài giờ: Đòn đáp trả khốc liệt cho phiến quân ở Syria - Ảnh 2.

Sau các vụ tấn công của IS nhằm vào Quân đội Ả Rập Syria và lực lượng ủng hộ Chính phủ, các máy bay Nga đã tăng cường không kích.


Các nguồn tin của Đài quan sát Nhân quyền Syria cũng đã ghi nhận cuộc phục kích của IS ở sa mạc al-Masrab, vùng nông thôn phía tây Deir Ezzor.

Vụ việc khiến 13 thành viên của tổ chức al-Sh’aytat thiệt mạng và một số người khác bị thương. Al-Sh’aytat là lực lượng được Chính phủ Syria hậu thuẫn.

Các nhà hoạt động của Đài quan sát Nhân quyền Syria đã ghi nhận cái chết của 23 binh sĩ thuộc Quân đội Syria tại nhiều khu vực khác nhau ở sa mạc Syria trong 48 giờ qua.

Các phần tử khủng bố thường xuyên thực hiện các cuộc phục kích và tấn công bằng mìn tự chế ở khu vực sa mạc phía đông Homs và các sa mạc Hama, al-Raqqah và Deir Ezzor.

Trước đó, ngày 8/11, một vụ tấn công bằng bom tự chế cũng đã nhằm vào quân chính phủ và IS được cho kẻ đứng sau vụ việc.

Ngày 15/11, trang SF thông tin, khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công bằng mìn tự chế nhằm vào các phương tiện quân sự của Quân đội Syria xảy ra trong ngày 8/11. Bốn binh sĩ của Quân đội Syria được cho là đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Đoàn xe quân sự bị trúng bom khi đang di chuyển trên con đường nối thành phố Al-Shaykh Maskin và thị trấn Izra ở quận Daraa của Syria. Các tay súng IS đã tăng cường hoạt động ở miền nam Daraa từ vài tháng qua. Hồi tháng 5/2021, IS đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại