"Thần đồng" Liên Minh Huyền Thoại phải giải nghệ ở tuổi 23 do mắc bệnh tiểu đường: Khi nằm trên giường bệnh, mới xót xa vì không xem trọng sức khỏe!

Empathy |

Đừng để đến khi bản thân nằm trong phòng ICU, phải thở bằng máy thì bản thân mới hối hận vì đã không chịu chăm sóc sức khỏe thật tốt. Câu nói "Cuộc đời còn dài" chỉ có thể dành cho người biết quý trọng sức khỏe của chính mình...

Nhắc đến game Liên Minh Huyền Thoại, không ai là không biết đến Uzi, người được xem là game thủ "thiên tài".

Thế nhưng ở tuổi 23, cậu ấy lại bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì mắc bệnh nặng.

Khi cảm giác được sức khỏe cơ thể bị suy giảm trầm trọng, Uzi đã đến bệnh viện khám và được bác sĩ chẩn đoán bản thân cậu đã mắc bệnh tiểu đường.

Lý do chính là những thói quen tai hại mà nhiều người trẻ thường làm:

"Thường xuyên thức khuya chơi game, ăn uống thất thường, căng thẳng nhiều năm liền,…"

Bác sĩ cảnh báo, nếu để tình trạng tiếp tục trở nên nghiêm trọng thì sẽ rất dễ dẫn đến các biến chứng.

Thần đồng Liên Minh Huyền Thoại phải giải nghệ ở tuổi 23 do mắc bệnh tiểu đường: Khi nằm trên giường bệnh, mới xót xa vì không xem trọng sức khỏe! - Ảnh 1.

Mới 23 tuổi, đã mắc căn bệnh mãn tính không có thuốc đặc trị, và phải uống thuốc suốt đời. Điều này đã đem lại cú sốc lớn cho Uzi.

Nhưng không chỉ riêng cậu ấy, nhiều thanh niên trẻ ngày nay chỉ mới 18, 20 tuổi đã bắt đầu rụng tóc nhiều, bị mất ngủ thường xuyên,…

Chúng ta thường nói phải sống hết mình cho tuổi trẻ, nhưng không đồng nghĩa với việc "bán sức khỏe" để "cháy hết mình" cho các sở thích không lành mạnh.

Nếu bạn có để ý kĩ, chắc chắn sẽ nhận ra, những căn bệnh ngày xưa mà chỉ có người già mới thường mắc phải, thì hiện tại đã thấy vô số "nam thanh nữ tú" đi thăm khám.

Theo nghiên cứu của "Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF)" vào năm 2019, thế giới có tới 463 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Cứ 11 người trưởng thành (ở độ tuổi 20 - 79) thì có một người mắc bệnh tiểu đường.

Nếu những dữ liệu này vẫn chưa đủ để khiến bạn lo sợ, vậy hãy thử so sánh xác suất mà chúng sẽ xuất hiện trong cuộc sống, 1/11 là con số rất cao.

Thần đồng Liên Minh Huyền Thoại phải giải nghệ ở tuổi 23 do mắc bệnh tiểu đường: Khi nằm trên giường bệnh, mới xót xa vì không xem trọng sức khỏe! - Ảnh 2.

Trong 463 triệu người đó; có hơn 1,11 triệu trẻ em và các thanh thiếu niên dưới 20 tuổi mắc phải căn bệnh này.

Nhưng lý do không phải vì các đứa trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt. Bạn đừng hiểu lầm, có tới tận bảy nguyên nhân khiến chúng ta mắc phải bệnh này, nhưng không phải như tên gọi của bệnh, ăn nhiều đường là bị tiểu đường.

Nếu người nhà bạn có người mắc bệnh tiểu đường, thì đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc bạn mắc bệnh. Ngoài ra, bỏ bữa sáng liên tục, mất ngủ triền miên, lượng cholesterol cao bất thường, huyết áo cao, thừa cân béo phì… cũng là các nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này.

Phải gác lại sự nghiệp, tạm biệt khán giả và những đồng đội đã gắn bó lâu năm của mình. Giờ đây, Uzi chỉ có thể uống thuốc mỗi ngày và cố gắng phối hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ.

Theo những gì bạn gái cậu ấy chia sẻ, ngoài căn bệnh tiểu đường, Uzi còn bị chấn thương vai và cổ tay mãn tính. Hơn nữa, chúng còn có dấu hiệu trở bệnh nặng hơn, khiến Uzi không thể sinh hoạt một cách bình thường.

Bác sĩ còn kết luận các chấn thương này không bao giờ có thể lành lặn…

Thần đồng Liên Minh Huyền Thoại phải giải nghệ ở tuổi 23 do mắc bệnh tiểu đường: Khi nằm trên giường bệnh, mới xót xa vì không xem trọng sức khỏe! - Ảnh 4.

Uzi từng vì việc này mà rơi nước mắt hối hận vì đã không biết quý trọng sức khỏe sớm. Cậu đã có một đoạn thời gian chán nản, mệt mỏi vô cùng. Nhưng sau cùng vẫn là chấp nhận thỏa hiệp với nó.

Bạn biết đấy, đối với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, những đợt bệnh cấp đều có thể khiến họ như chết đi sống lại, họ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Có những giây phút muốn từ bỏ tất cả, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn cố gắng sống sót trên cõi đời này.

Bạn thấy họ cười vui vẻ như thế, vì họ đã từng rơi nước mắt rất nhiều, nên bây giờ chỉ muốn cố gắng sống thật tốt.

Vì thế, nếu bạn là người nhà hay bạn bè của họ, thì nên biết cách trân trọng họ, đồng thời, hãy học cách trân trọng chính mình.

Biết rằng thời đại này không kiếm nhiều tiền sẽ khó sống, nhưng nếu bạn kiếm được nhiều tiền rồi, lại phải nằm trên giường bệnh, thì chẳng phải sẽ sống uổng phí lắm hay sao?

Suy cho cùng người ta dùng mốc 100 năm, chứ mấy ai có thể sống đến con số này. Bạn nên nhận thức rõ trong cuộc đời ngắn ngủi này, điều gì là quan trọng nhất với bạn, đừng để bản thân như Uzi, như những người trẻ mắc bệnh khác, khi phải thở bằng máy, nằm trong phòng ICU, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn màng.

(sohu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại