Đôi tình nhân mưu sinh bằng... trộm cắp

Hữu Toàn |

Hai đối tượng cặp bồ, thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng, rồi rủ nhau lang thang trên các đường phố để trộm cắp tài sản nhiều nơi.

Hai đối tượng Trần Văn Quốc, Nguyễn Thị Loan sau khi bị bắt.

Hai đối tượng Trần Văn Quốc, Nguyễn Thị Loan sau khi bị bắt.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quốc (SN 1992, trú ở 107 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) và Nguyễn Thị Loan (SN 1988, trú ở khu phố Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa).

Theo Thiếu tá Lương Văn Tính – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang, vào chiều tối 13/10, một phụ nữ đến quán của chị Ngô Mai Thu Thảo (SN 1986, trú ở 37 Hà Ra, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) giả vờ mua 4 ly cà phê mang về để trộm cắp Ipad của chủ quán rồi bước nhanh ra đường hối thúc một nam thanh niên tăng tốc xe máy chở đi.

Từ thông tin chị Thảo cung cấp, một mũi trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang khẩn trương vào cuộc trích xuất camera tại nơi xảy ra vụ trộm và đã xác định nghi can là hai đối tượng trong chuyên án xác lập trước đó.

Hai đối tượng này chuyên sắm vai người mua hàng, tìm nhà người thân… nhằm tiếp cận các quán cà phê, tạp hóa nhỏ lẻ để trộm cắp điện thoại di động, máy tính.

Sau gần nửa tháng truy lùng, đến chiều tối 25/10 các trinh sát hình sự phát hiện Trần Văn Quốc, Nguyễn Thị Loan tại nhà trọ trong hẻm 132 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Quốc và Loan khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản, riêng Ipad của chị Thảo, bọn chúng đã bán tại 1 tiệm điện thoại ở phố Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, TP Nha Trang với giá 3,5 triệu đồng.

Được biết Trần Văn Quốc đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Quốc cặp bồ với Loan, chung sống như vợ chồng tại các nhà trọ và rủ nhau kiếm tiên bằng chiêu trò trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại