Tàu khu trục Nga giải cứu tàu hàng bị cướp biển tấn công ở Vịnh Guinea

Minh Hạnh |

Tàu container MSC Lucia (treo cờ Panama) khi đang trên đường đến Togo (một quốc gia Tây Phi) đã bất ngờ gửi tín hiệu kêu cứu lúc 13h ngày 25/10 từ Vịnh Guinea vì bị một nhóm cướp biển có vũ trang tấn công.

Nhóm cướp biển lên xuồng bỏ chạy khi thấy trực thăng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nhóm cướp biển lên xuồng bỏ chạy khi thấy trực thăng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cùng thời điểm, tàu khu trục tên lửa Phó Đô đốc Kulakov của Hạm đội Phương Bắc (Nga) đang tuần tra gần đó. Tàu Nga nhận được tín hiệu từ tàu Lucia, và lập tức điều động máy bay trực thăng Ka-27PS chở lính thủy đánh bộ Nga tới ứng cứu. Thủy thủ đoàn tàu Lucia lúc này trú ẩn trong phòng máy để đảm bảo an toàn.

Ngay khi thấy trực thăng Nga, “nhóm cướp biển vội vã rời khỏi tàu chở container, lên một chiếc xuồng cao tốc và phóng về bờ với tốc độ tối đa”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Lính thuỷ đánh bộ Nga sau đó đổ bộ lên tàu Lucia và kiểm tra để xác nhận con tàu đã an toàn.

Tàu khu trục Nga giải cứu tàu hàng bị cướp biển tấn công ở Vịnh Guinea - Ảnh 2.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


Trước đó, tàu khu trục lớp Udaloy của Nga đến Vịnh Guinea vào ngày 11/10 để thực hiện chuyến tuần tra chống cướp biển kéo dài 3 tuần. Trong quá trình tuần tra, tàu Nga cũng đã giúp ngăn chặn việc cướp biển bắt giữ một tàu khác treo cờ Panama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại