"Anh cứ vào ngồi uống nước thoải mái, có ai nói gì đâu!"

Tin-ảnh: SỸ HƯNG |

Dù TP HCM chưa cho dịch vụ ăn uống bán tại chỗ và hầu hết các quán thực hiện nghiêm, thì một số quán ở TP Thủ Đức vẫn vô tư mở cửa đón khách.

Khách ngồi uống nước tại 1 quán cà phê trên đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

Khách ngồi uống nước tại 1 quán cà phê trên đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức (TP HCM) vừa ban hành văn bản đánh giá lại cấp độ dịch Covid-19 tại 34 phường và xác định 23 phường được đánh giá thuộc cấp độ 1 (bình thường mới- vùng xanh) và 11 phường thuộc cấp độ 2 (vùng vàng).

Theo đó, các cơ sở cắt tóc, gội đầu, thể dục- thể thao (gym, yoga...) được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người cùng một thời điểm.

Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động bán mang về, nhà hàng trong cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan du lịch chỉ phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú, tham quan, không tổ chức buffet.

Quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo tiếp tục dừng hoạt động.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 17-10, nhiều quán cà phê trên địa bàn TP Thủ Đức vẫn vô tư mở cửa đón khách.

Sáng cùng ngày, quán cà phê trên đường Tam Bình (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) khá đông khách vào uống nước. Thấy chủ quán đi ra, chúng tôi hỏi: "Quán đón khách không anh?". Chủ quán cà phê liền nói: "Anh cứ vào ngồi uống nước thoải mái, có ai nói gì đâu".

 Anh cứ vào ngồi uống nước thoải mái, có ai nói gì đâu!  - Ảnh 1.

Một quán cà phê khác trên đường Tam Bình

Chủ quán cà phê than dịch Covid-19 kéo dài nên mấy tháng nay không làm ăn gì được. Để có thêm chi phí, chủ quán cà phê đành mở cửa đón khách nhưng không bị chính quyền địa phương nhắc nhở. "Ngồi uống nước chút nên không sao đâu" - chủ quán cà phê trấn an khách.

 Anh cứ vào ngồi uống nước thoải mái, có ai nói gì đâu!  - Ảnh 2.

Lực lượng đô thi xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường gần với quán cà phê mở cửa đón khách

Cách địa điểm này khoảng 300 m, 1 quán cà phê khác có khoảng 6 người đang ngồi uống nước và đánh cờ. Phía bên ngoài quán cà phê này, lực lượng đô thị phường Hiệp Bình Chánh đang đi xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường. Thấy xe dựng ngoài quán đông nhưng lực lượng đô thị chỉ đi ngang qua nhìn vào rồi rời đi.

 Anh cứ vào ngồi uống nước thoải mái, có ai nói gì đâu!  - Ảnh 3.

Hàng chục người không đeo khẩu trang, vô tư ngồi "buôn chuyện" tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đức

Trưa cùng ngày, 1 quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) có khoảng 20 khách ngồi uống nước, nhiều người không đeo khẩu trang vô tư tám chuyện. Một số người quen của chủ quán còn chúc mừng quán hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh.

 Anh cứ vào ngồi uống nước thoải mái, có ai nói gì đâu!  - Ảnh 4.

Cũng trên đường Phạm Văn Đồng có khoảng 4 người đang ngồi uống bia tại quán nhậu vỉa hè

Cách đó không xa, 1 nhóm người đang ngồi nhậu ở quán bia vỉa hè ngoài đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại