Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh

Ngọc Tú |

Mưa lớn cộng với việc các hồ chứa nước xả tràn lũ khiến nhiều hộ dân ở vùng hạ du tại Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước.

Chiều 17/10, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, 2 ngày qua trên địa bàn huyện này có mưa lớn khiến một số xã như Cẩm Thành, Cẩm Lạc, Cẩm Vịnh… bị ngập cục bộ, giao thông bị chia cắt, một số hộ dân bị nước ngập vào nhà.

Nơi ngập nặng nhất là ở một số thôn của các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành. Tại thôn Hà Văn (xã Cẩm Lạc), có khoảng 100m đường giao thông bị sạt lở.

"Hiện chúng tôi đang xem tình hình, nếu mưa lớn và lượng xả lũ lớn thì sẽ tính đến phương án di dời dân để đảm bảo an toàn", lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên chia sẻ.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xả tràn với lưu lượng từ 10-100m3/s từ sáng 17/10.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết, có 5 thôn của xã này đã bị ngập các đường giao thông.

Trong đó tại thôn Ngũ Phúc bị ngập nặng, khoảng 80% đường giao thông trong thôn đã bị ngập. Thôn Ngũ Phúc có 270 hộ dân, hiện đường ra vào thôn này đã ngập sâu khoảng 1 mét, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Nhà văn hóa thôn Nam Bắc Thành (xã Cẩm Thành) bị cô lập trong mênh mông biển nước.

"Hiện xã đang lên phương án cho di dân tại chỗ, ghép vào các hộ dân có nhà cao ráo, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hiện xã cũng đã chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ người dân, kê cao tài sản. Đặc biệt tài sản chung tại các trường học, nhà văn hóa thôn", ông Chiến nói.

Tại thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Thành), các tuyến đường giao thông đã bị ngập cục bộ. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển, vận chuyển tài sản có giá trị đi gửi và kê cao tài sản.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Người dân thả lưới bắt cá trên đường trước nhà văn hóa thôn Đồng Bàu (xã Cẩm Thành) bị ngập trong nước.

Được biết, do mưa lớn, lượng nước về nhiều nên từ sáng cùng ngày, hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) bắt đầu điều tiết nước và tiến hành xả tràn với lưu lượng 100m3/s.

Trước tình trạng mưa lớn tiếp tục diễn ra, các cơ quan quản lý các hồ chứa nước tại TX. Kỳ Anh, huyện Thạch Hà, Hương Khê cũng đã tiến hành điều tiết, xả tràn nước trong hồ.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Nhiều đường giao thông các thôn ở xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) bị ngập sâu trong nước, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện đang theo dõi sát tình hình mưa lũ, tổ chức cắm các biển cảnh báo tại các vị trí ngập lụt, sạt lở đất. Đồng thời lên các phương án di dời dân khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản người dân.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Nhà văn hóa thôn Đồng Bàu (xã Cẩm Thành) bị cô lập trong nước.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Nước đã ngập các tuyến đường tại xã Cẩm Thành.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Người dân thả lưới bắt cá trên đường ở xã Cẩm Thành.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Nhiều người dân tranh thủ dùng thuyền chèo đi bắt cá trong mưa lũ.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Thành quả của những giờ lội nước thả lưới.

Người dân thả lưới bắt cá giữa đường ngập ở Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Nước lũ về nên cá rất nhiều, nhiều người dân vui mừng vì bắt được cá lớn. "Lũ này cá nhiều, có mấy tiếng đồng hồ tôi bắt được 3-4kg cá. Mùa này thì tha hồ cá ăn. Nhiều quá chúng tôi chia cho hàng xóm bớt chứ mưa lũ này không bán được", anh Ngọc Hải (xã Cẩm Thành) chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại