Sắm 2 súng quân dụng, nuôi gia nhân để buôn ma túy

P. Thuỷ |

Để phục vụ việc mua bán ma tuý, ông trùm Nguyễn Văn Trình trang bị 2 khẩu súng quân dụng, nuôi 1 đối tượng 17 tuổi để bán ma tuý cho mình.

Đối tượng Trình

Đối tượng Trình

Ngày 14/10, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trình (SN 1986 trú tại tại tổ dân phố Quyết Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa) và Nguyễn Bùi Anh Tuấn (SN 2004 trú ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Trình là một trong những “trùm” ma tuý nhức nhối ở huyện Hiệp Hoà.

Sắm 2 súng quân dụng, nuôi gia nhân để buôn ma túy - Ảnh 1.

Chiếc xe đối tượng tông vào tổ công tác.

Xác định Trình có vũ khí “nóng”, mua bán, vận chuyển ma tuý số lượng lớn, sẵn sàng chống đối quyết liệt để chạy thoát thân nên trực tiếp Đại tá Bùi Huy Nam, Trưởng Công an huyện chỉ huy tổ công tác, chuẩn bị kỹ phương tiện, lực lượng để bắt giữ đối tượng.

13h30’ ngày 11/10, Trình phóng ô tô KIA, BKS 98A-309.04 vận chuyển ma tuý qua thôn Lý, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tổ công tác Công an huyện Tân Yên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Biết bị lộ, Trình phóng xe thẳng vào tổ công tác định thoát thân. Do chuẩn bị phương án kỹ lưỡng nên tổ công tác đã tránh được, tổ chức bắt giữ an toàn đối tượng, thu giữ 1 túi nilon màu trắng bên trong đựng khoảng 100 gam chất tinh thể màu trắng (ma tuý đá); 2 túi nilon bên trong đựng 2.000 viên hồng phiến; 1 đao, 1 dao nhọn gấp và 2 điện thoại di động.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Nguyễn Văn Trình, phát hiện Nguyễn Bùi Anh Tuấn là đối tượng Trình thuê để bán ma túy. Quá trình khám xét thu giữ: 1.000 viên hồng phiến, khoảng 115 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 2 khẩu súng, 3,4 triệu đồng, 1 cân điện tử và một số đồ vật khác có liên quan.

Nhà đối tượng Trình được xây dựng dạng boongke, lắp cửa sắt kiên cố, hệ thống camera cảm ứng chuyển động. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trình đã thừa nhận số ma túy thu giữ khi bắt quả tang và trong quá trình khám xét là ma túy của Trình tàng trữ với mục đích bán lại cho các con nghiện để kiếm lời; Nguyễn Bùi Anh Tuấn khai nhận có đến ở cùng Trình để bán ma túy giúp cho Trình lấy tiền công.

Sắm 2 súng quân dụng, nuôi gia nhân để buôn ma túy - Ảnh 3.

Đối tượng Tuấn

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trình vẫn tiếp tục quanh co, chối tội, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một khoảng thời gian đấu tranh quyết liệt, Trình đã khai báo về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Ghi nhận kết quả thành tích đặc biệt của Công an huyện trong bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trình, ngày 13/10/2021 Chủ tịch UBND huyện đã quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện và 5 cán bộ chiến sĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại