EU mở văn phòng đại diện ở Bắc Cực

Trung Kiên |

Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/10 đã công bố kế hoạch mở văn phòng đại diện tại khu vực Bắc Cực, đồng thời cam kết bảo vệ môi trường ở một khu vực mà Brussels cho là có tầm quan trọng chiến lược chủ chốt.

Tuyết bao phủ tại đảo Lofoten, Bắc Cực. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyết bao phủ tại đảo Lofoten, Bắc Cực. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

EU xác nhận sẽ mở văn phòng đại diện của Ủy ban châu Âu tại Greenland và sử dụng nguồn tài trợ của khối để thúc đẩy phát triển bền vững ở Bắc Cực. Ông Virginijus Sinkevicius - ủy viên phụ trách môi trường, đại dương và nghề cá châu Âu nói: “Bắc Cực đang ấm lên nhanh hơn 3 lần so với

phần còn lại của hành tinh. Tình trạng băng tan và tình trạng tan dần của lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực càng làm đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu và gây ra những tác động cực lớn”.

EU cũng cam kết hỗ trợ bảo vệ biển và thúc đẩy nghiên cứu về tình trạng tan dần của lớp băng vĩnh cửu. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các siêu cường, EU sẽ tìm kiếm cam kết từ các đối tác để đạt được sự đồng thuận về chấm dứt hoạt động khai thác dầu mỏ, khí đốt và than đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại