Hệ thống ngắm bắn '1 phát 1 mạng'

Thái An |

Hệ thống ngắm mục tiêu tự động SMASH 2000 được lục quân Mỹ lựa chọn và có khả năng được lực lượng thủy quân lục chiến tận dụng để bắn hạ máy bay không người lái (drone).

Công ty Smart Shooter (Israel) nói rằng, với SMASH 2000, xạ thủ có thể bắn phát nào trúng mục tiêu phát đấy. Sau khi được lục quân Mỹ sử dụng, hệ thống ngắm mục tiêu tự động này đang được Văn phòng Năng lực nhanh của Thủy quân lục chiến Mỹ (MCRCO) thử nghiệm chống các hệ thống không người lái cỡ nhỏ, Breaking Defense đưa tin ngày 13/10.

Theo đại diện Smart Shooter, SMASH 2000 được thử nghiệm trên tàu chiến để tính toán mức độ hiệu quả của việc giúp lính thủy đánh bộ bắn hạ các mục tiêu đang chuyển động.

Phòng thí nghiệm chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ (MCWL) chuyên đánh giá các công nghệ giúp lính thủy đánh bộ thắng được drone thù địch khi cận chiến và MCRCO đang xem xét SMASH 2000L về tính năng ngắm mục tiêu, theo dõi và khai hỏa vào thời điểm tối ưu để tiêu diệt drone cỡ nhỏ, người phát ngôn lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ William Hughes cho biết.

SMASH 2000 có thể được tích hợp vào các loại vũ khí nhỏ mà bộ binh Mỹ đang sử dụng. Phiên bản đơn giản nhất của hệ thống này sử dụng các thuật toán để theo dõi mục tiêu và không cho phép nổ súng đến khi tìm được thời điểm khai hỏa tối ưu.

Hệ thống ngắm bắn 1 phát 1 mạng - Ảnh 1.

Sử dụng drone để tấn công mục tiêu dưới mặt đất. Ảnh: The Drive.

“100 phát 100 trúng”

Công ty Smart Shooter nói rằng, với sự trợ giúp của SMASH 2000, người mới tập bắn súng có 80% cơ hội bắn trúng mục tiêu ngay phát đạn đầu tiên. Với xạ thủ kinh nghiệm thì "bách phát bách trúng".

Drone thương mại được gắn thuốc nổ đã được sử dụng trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia hồi năm ngoái cũng như trong các vụ tấn công tàu thương mại hồi tháng 7 được cho là có liên quan tới Iran.

Nguy cơ của drone cỡ nhỏ đang trở thành mối nguy lớn đối với quân đội các nước trên thế giới. Lầu Năm Góc đang nghiên cứu nhiều giải pháp để bắn hạ drone khi chúng được sử dụng với tư cách vũ khí liều chết hoặc thiết bị thu thập thông tin tình báo.

Bộ chỉ huy chiến dịch đặc biệt của Mỹ từng thử nghiệm SMASH 2000 nhưng sau đó không sử dụng. Tuy nhiên, tháng 6/2020, lục quân Mỹ thông báo họ tích hợp SMASH 2000 vào hệ thống chống máy bay không người lái.

SMASH 2000 cũng thu hút sự chú ý của quân đội một số nước khác. Năm ngoái, quân đội Hà Lan đã dùng hệ thống này để diễn tập bắn đạn thật chống drone. Binh sĩ Hà Lan dùng SMASH 2000 lần đầu tiên cũng bắn hạ drone cách đó 150m.

SMASH 2000 được phát triển với sự trợ giúp của Bộ Quốc phòng Israel và đang được một số đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng. Các nguồn tin Israel nói rằng, hệ thống ngắm mục tiêu tự động này rất hiệu quả trong chiến đấu chống khủng bố ở các khu vực đông dân cư, đặc biệt là chống drone.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại